Hai thanh niên bị di lý từ Cà Mau lên TP HCM vì liên quan án mạng

Trong lúc tính tiền tại một quán nhậu ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP HCM), hai nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng

Sáng 4-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra, truy xét vụ hỗn chiến trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân trong vụ hỗn chiến là là anh Nguyễn Văn Tr. (22 tuổi, tạm trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Một nguồn tin xác nhận, 2 nghi phạm là Nguyễn Văn T. và Tăng Văn N. (cùng quê Cà Mau) sau khi gây án đã bỏ về Cà Mau lẩn trốn và hiện đang bị di lý lên TP HCM phục vụ công tác điều tra.

Nơi hai nhóm hỗn chiến sau khi ăn nhậu

Nơi hai nhóm hỗn chiến sau khi ăn nhậu

Theo thông tin ban đầu, chiều 1-12, nhóm anh Tr. sau khi nhậu ở quán bia thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn đã nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm khác khi tính tiền.

Sau đó, nhóm Tr. rời khỏi quán và trở lại với hung khí trên tay. Nhóm Tr. đã rượt đánh Nguyễn Văn T. và Tăng Văn N. Trong lúc hỗn chiến, Tr. bị nhóm đối phương đâm gục tại chỗ. Tr. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện.

Một người dân cho biết hai bên chém nhau trong chớp nhoáng, ngoài Tr. tử vong thì một số người khác cũng bị thương.

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/hai-thanh-nien-bi-di-ly-tu-ca-mau-len-tp-hcm-vi-lien-quan-an-mang-20191204105022702.htm