Hai thanh niên 15 tuổi giết người có phải chịu án phạt tù?

Cả hai mới 15 tuổi nhưng không tu chí học hành mà lại ăn chơi, đánh mất bản thân. Cả hai bàn bạc rồi đến nhà một người họ hàng với ý định giết người cướp tài sản.

Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thôn Yên Phú (xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang). Theo đó, hai nghi phạm gây ra vụ án mạng là Hoàng Văn Thuyền (SN 2003, trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, Hà Giang) và Triệu Văn Ton (SN 2003, trú tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang).

Nạn nhân được xác định là ông Hoàng Văn K. và vợ là Hoàng Thị N. (cùng 76 tuổi; ở thôn Yên Phú, xã Yên Hà, Quang Bình, Hà Giang). Ông K. bị nghi phạm dùng dao chém vào đầu gục tại chỗ, sau đó đã tử vong. Còn bà N. may mắn bị thương nhẹ.

Quê nghèo rúng động vì vụ án thương tâm.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm đều khai đã có sự chuẩn bị trước đó với mục đích giết người, cướp tài sản. Khoảng 20h ngày 19/7, Thuyền và Ton đi xe máy đến cửa hiệu tạp hóa của ông bà K. vờ mua hàng. Sau đó, Thuyền và Ton đã dùng dao chuẩn bị từ trước chém trúng đầu ông K., khiến nạn nhân gục ngã. Không dừng lại ở đó, Ton chém bà N. nhưng may mắn chỉ trúng vùng bả vai. Nạn nhân hô hoán khiến cả hai lên xe máy chạy trốn và chưa lấy được tài sản.

Theo công an, Thuyền thường xuyên lêu lổng, đánh nhau và đã bỏ học. Còn Ton cũng không được học hành do hoàn cảnh gia đình.

Nhìn nhận vụ việc này dưới góc độ pháp lý, luật sư Vũ Quang Bá (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, hai thiếu niên này còn nhỏ tuổi nhưng không chịu tu dưỡng rèn luyện mà lại đi vào con đường xấu, chơi bời và đánh mất bản thân. Việc hai đối tượng này bàn bạc rồi đến quán tạp hóa của ông bà K. dùng dao chém tử vong ông K., và chém trọng thương bà N. để cướp tài sản. Tuy nhiên hành vi cướp chưa thực hiện được. Ông K. đã tử vong, bà N. may mắn thoát nạn. Hành vi của hai đối tượng này thể hiện tính côn đồ manh động. Hành vi của hai đối tượng thỏa mãn điểm o (có tổ chức), điểm g (để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác) khoản 1, Điều 123, tội Giết người với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo khoản 2, Điều 12, BLHS quy định về Tuổi chịu trách nhiệm hình sự, người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người.

Tuy nhiên, khoản 2, Điều 101, BLHS về Tù có thời hạn quy định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Theo đó, mức án mà hai đối tượng có thể phải đối mặt cao nhất là 12 năm tù.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hai-thanh-nien-15-tuoi-giet-nguoi-co-phai-chiu-an-phat-tu-a379000.html