Hai tháng xảy ra 40 trận động đất ở Kon Tum

Chỉ trong vòng 2 tháng, khu vực tỉnh Kon Tum đã có đến 40 trận động đất xảy ra.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào 3 giờ 24 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 8/6, tức 10 giờ 24 phút 22 giây (giờ Hà Nội) cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 2,5 độ richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ (14,812 độ vĩ Bắc, 108,335 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6 km.

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Vị trí xảy ra trận động đất ở Kon Tum vào sáng 8/6

Vị trí xảy ra trận động đất ở Kon Tum vào sáng 8/6

Đáng nói, theo thống kê của Viện Vật lý địa cầu, từ ngày 4/4-4/6 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra 39 trận động đất.

Trong đó có 34 trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông. Chỉ riêng trong ngày 20/5, trên địa bàn này đã xảy ra 4 trận động đất. Các trận động đất có độ lớn dao động từ 2,2 - 3,8 độ richter, mức độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước tình trạng trên, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết trước tình hình dư chấn xảy ra liên tục, địa phương đã mời Viện Vật lý địa cầu đến làm việc, kiểm tra, đánh giá nguyên nhân.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, khu vực này thuộc đới đứt gãy nhỏ, việc xảy ra liên tiếp các trận động đất với độ lớn tăng dần ở khu vực này là "hiện tượng bất thường".

Viện Vật lý Địa cầu đã cử cán bộ đến địa phương này để thiết lập thêm một trạm quan trắc nhằm tìm hiểu rõ hơn và cảnh báo kịp thời các hiện tượng địa chất nguy hiểm nếu có.

Hạ Quỳnh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hai-thang-xay-ra-40-tran-dong-dat-o-kon-tum-post469401.antd