Hai tháng truy lùng băng trộm xe máy liên tỉnh

Băng trộm gồm 4 đối tượng kẻ ít nhất từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sử dụng xe ôtô bán tải đan xen với xe máy liên tiếp thực hiện các trộm cắp tài sản liên tỉnh, liên huyện... Trong trường hợp bị phát hiện, bọn chúng dùng công cụ hỗ trợ như gậy điện, bình xịt hơi cay, súng tự chế chống trả quyết liệt lực lượng truy bắt.

Từ chiếc logo trên chiếc xe ôtô đối tượng thuê làm phương tiện gây án, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Chí Linh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã triệt phá đường dây trộm cắp tài sản manh động và liều lĩnh.

Cơ quan điều tra đã làm rõ gần 30 vụ trộm cắp tài sản do các đối tượng thực hiện; củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Tuấn, Long.

Hai đối tượng Tuấn, Long.

Từ chiếc logo trên chiếc xe ôtô bán tải

Khoảng 19h30 ngày 15-9, tại nhà của ông Nguyễn Xuân Thức (trú tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh), các đối tượng lấy trộm chiếc xe máy Honda Lead BKS 34C1-332.70. Cùng ngày, vào lúc 20h30, tại khu dân cư Chi Ngãi 1, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, các đối tượng lấy của chị Nguyễn Thị Lụa, chiếc xe SH, BKS 34 B3-133.01.

Đến ngày 19-9, tại trước cửa nhà số 2, phường Đoan Kết, Chí Linh, chúng lấy trộm chiếc xe máy Airblade BKS 34C1-334.84. Ngày 20-9, tại nhà hàng Trần Năm, ở phường Chí Minh, TP Hải Dương, chiếc xe máy Hon da SH 125 của chị Trần Thị Loan cũng trú tại Chí Linh...

Đó chỉ là 4 trong số hàng chục vụ trộm xe máy xảy ra từ tháng 4 đến tháng 9-2019, trên địa bàn TP Chí Linh, huyện Nam Sách, Kinh Môn (Hải Dương) và các địa bàn lân cận như thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên), huyện Gia Bình (Bắc Ninh). Điều đáng nói là nhóm trộm này có thủ đoạn phạm tội mới như sử dụng phương tiện ôtô bán tải, đan xen với xe máy làm phương tiện gây án. Sự liều lĩnh của các đối tượng thể hiện ở chỗ, sử dụng bình xịt hơi cay chống trả lực lượng làm nhiệm vụ...

Nhiều trường hợp, tài sản của người bị hại để ở trong nhà, có khóa cổ nhưng vẫn “không cánh mà bay” Chỉ tính riêng trong những tháng đầu năm 2019, trên địa bàn TP Chí Linh đã xảy ra hàng chục vụ trộm xe máy với tổng giá trị tài sản gần 300 triệu đồng. Có những thời điểm, băng nhóm liên tiếp gây án.

Nghiên cứu về phương thức và thủ đoạn nhóm trộm này thực hiện, một điểm chung là bọn đạo chích nhắm đến tài sản những chiếc xe máy tay gas đắt tiền, trong đó có chiếc SH. Các vụ trộm thường xảy ra vào lúc nhá nhem tối hoặc lúc đêm nên việc thu thập thông tin tài liệu về đối tượng gây án vốn đã không dễ dàng, nay lại càng khó khăn.

Cửa hàng các đối tượng thuê phương tiện gây án.

Phá án

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã có kế hoạch về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn. Ban Chỉ huy Trưởng Công an TP Chí Linh đã chỉ đạo đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Chí Linh, đồng thời, để tập trung lực lượng và phương tiện phá án.

Cuối tháng 9-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh đã xác lập chuyên án; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ là Phòng Cảnh sát hình sự... lập án đấu tranh. Cùng với việc rà soát là phát động người dân tố giác tội phạm.

Quá trình rà soát và qua trao đổi thông tin với Công an thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) và và Công an tỉnh Bắc Ninh; đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương, ban chuyên án phát hiện có một chiếc xe ô tô nghi vấn luôn xuất hiện trên địa bàn sau khi các vụ trộm liên tiếp xảy ra.

Thông tin này, trùng với lời khai của một số nhân chứng cung cấp về một chiếc xe ôtô không có biển kiểm soát, phía trước xe có một chiếc lo go ký hiệu chữ NG... Yêu cầu đặt ra cho các thành viên của ban chuyên án là phải xác định được chủ sở hữu của chiếc xe ôtô trên.

Quá trình rà soát, Công an TP Chí Linh đã phát hiện chiếc xe trên là tài sản của một công ty đóng trên địa bàn TP Uông Bí (Quảng Ninh). Cùng thời điểm này, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Chí Linh phối hợp với Công an TP Uông Bí; Công an huyện Quế Võ đã dựng chân dung của các đối tượng nghi vấn gồm Vũ Anh Tuấn (SN 1991) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1992, cùng trú tại xã Hồng Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Trung tá Nguyễn Huy Thái, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Chí Linh, cho biết các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, không theo bất cứ quy luật nào gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Một số vụ trộm cắp tài sản, camera giám sát an ninh đã ghi lại được biển số xe ôtô nhưng quá trình xác minh đều là biển giả. Có trường hợp người dân phát hiện, tri hô nhưng bọn chúng lên xe chạy đi với tốc độ cao nên cũng không thể truy bắt được.

Điển hình như vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà chị Nguyễn Thị Lụa (trú tại phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Vào khoảng 20h30 phút ngày 15-9, hai đối tượng đã đột nhập vào nhà chị, trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu SH, BKS 34 B3-133.01. Khi một trong hai đối tượng dắt xe ra đến cửa nhà thì bị chị Lụa phát hiện, hô hoán nên đã bỏ xe lại và bỏ chạy...

Hình ảnh camera ghi lại chiếc logo trên xe ôtô

Trong khi các biện pháp nghiệp vụ đang được Công an TP Chí Linh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triển khai thì tối 20-10, tại khu dân cư Thái Học 2, phường Sao Đỏ (TP Chí Linh) lại xảy ra vụ trộm xe máy. Tài sản bị mất trộm là chiếc xe SH 125, BKS 98 F1- 132.88 của gia đình anh Nguyễn Quyết Chiến, trú tại địa chỉ trên...

Khi các đối tượng vận chuyển tài sản đến khu vực xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều thì người dân nghi ngờ đã tổ chức lực lượng vây bắt, đối tượng bỏ chạy, để lại chiếc xe máy là phương tiện gây án.

Thiếu tá Nguyễn Văn Đức, Phó trưởng Công an TP Chí Linh cho biết: Đối tượng Nguyễn Xuân Long (trú tại Quảng Ninh), một trong những đối tượng nghi vấn của vụ án đang tìm cách bỏ trốn vào miền Nam. Quá trình thu thập tài liệu, Công an TP Chí Linh đã có được thông tin trên, một tổ công tác được giao nhiệm vụ bám sát di biến động của Long, các mũi còn lại nắm bắt hoạt động của Tuấn và các đối tượng trong đường dây. Long di chuyển đến huyện Quế Võ rồi lên Hà Nội.

Tại địa bàn tỉnh Ninh Bình, Công an TP Chí Linh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và các đơn vị khác đã bắt giữ đối tượng gây án; thu giữ chiếc xe ôtô For Ranger BKS 14C-258.12 đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án.

Sau khi Long bị bắt giữ, đối tượng Tuấn cũng sa lưới pháp luật. Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, Long và Tuấn đã khai nhận hai đồng bọn là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1992) và Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1988, trú tại xã Hồng Thái Tây) và tổ chức lực lượng bắt giữ hai đối tượng còn lại.

Quá trình điều tra đã làm rõ kẻ chủ mưu của đường dây trộm cắp tài sản liên tỉnh này là Long. Các đối tượng đều là những kẻ có tiền án, tiền sự, trong đó có 3 đối tượng Hiệp, Nghĩa, Long trước đó đã cùng tham gia một đường dây trộm cắp tài sản bị bắt giữ vừa ra tù cách đó không lâu. Do cần tiền tiêu xài, các đối tượng lại “ngựa quen đường cũ”.

Sau khi được Long rủ rê, các đối tượng đã bàn bạc thực hiện các vụ trộm cắp tài sản; thuê xe ôtô làm phương tiện gây án. Khi thực hiện các vụ trộm trên địa bàn TP Chí Linh, đối tượng sử dụng xe máy để quan sát; nhưng khi gây án ở tỉnh ngoài thì thuê xe ôtô bán tải với giá 1,2 triệu đồng/ ngày làm phương tiện gây án nhằm lấy được cùng lúc nhiều phương tiện mà không bị phát hiện.

Lời khai của các đối tượng tại Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh cho thấy thủ đoạn tinh vi của băng nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp trên. Một số vụ, các đối tượng không cần mở, phá khóa mà "bốc” luôn xe lên thùng chở đi.

Quá trình điều tra xác định, trên địa bàn TP Chí Linh, các đối tượng gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản. Ngoài ra, bọn chúng còn sử dụng xe môtô và xe ôtô bán tải thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt 5 xe mô tô loại Honda SH và xe Honda Lead trên địa bàn huyện Quế Võ (Bắc Ninh); 4 vụ tại huyện Mỹ Hào (Hưng Yên); 5 vụ trên địa bàn huyện Kinh Môn và 2 vụ trên địa bàn huyện Nam Sách (Hải Dương).

Số tài sản trộm cắp được, các đối tượng mang bán ở nhiều địa bàn, lấy trả nợ và mua ma túy sử dụng. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này còn “thủ” sẵn các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như gậy điện, bình xịt hơi cay, súng tự chế để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi.

Trong một lần lấy trộm tài sản, nhóm đối tượng này đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra trên quốc lộ 18. Khi 2 cán bộ Cảnh sát giao thông tiến đến thì bất ngờ các đối tượng dùng bình hơi cay xịt rồi liều mạng phóng xe bỏ chạy.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tuấn và Long về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra, mở rộng đường dây; thu hồi tài sản trộm cắp, trả lại cho người bị hại; xác định tổng giá trị thiệt hại tài sản của vụ trộm cắp...

Xuân Mai

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/chuyen-tinh-tien-tu-toi/hai-thang-truy-lung-bang-trom-xe-may-lien-tinh-571020/