Hai tháng đầu năm, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu cả ba tiêu chí

Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, trong tháng 2 và hai tháng đầu năm 2020, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), ngày 20/2/2020. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), ngày 20/2/2020. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, trong tháng 2/2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/02/2020), toàn quốc xảy ra 1.068 vụ tai nạn giao thông, làm chết 534 người và làm bị thương 813 người.

So với cùng kỳ năm trước giảm 227 vụ (17,53%), giảm 93 người chết (14,83%) và giảm 219 người bị thương (21,22%). Trong đó, đường bộ xảy ra 605 vụ, làm chết 522 người, bị thương 330 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 88 vụ (12,7%), giảm 100 người chết (16,08%) và giảm 59 người bị thương (15,17%).

Đường sắt xảy ra 9 vụ tai nạn, làm chết 8 người, không có người bị thương, tăng 1 vụ (12,5%), tăng 4 người chết (100%), giảm 3 người bị thương (giảm 100%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường thủy xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương, tăng 4 vụ (400%), tăng 3 người chết (300%), số người bị thương không thay đổi so với thời điểm tháng 2/2019. Tuyến hàng hải không xảy ra tai nạn.

Tính chung trong hai tháng đầu năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến 14/02/2020), toàn quốc xảy ra 2.368 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.125 người, bị thương 1.781 người. So với 2 tháng đầu năm 2019, giảm 454 vụ (16,09%), 231 người chết (17,04%) và 385 người bị thương (17,77%).

Tai nạn giao thông trên đường bộ chiếm chủ yếu với 1.291 vụ, làm chết 1.099 người, bị thương 683 người, giảm 209 vụ (13,93%), giảm 238 người chết (17,8%), giảm 124 người bị thương (15,37%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường sắt xảy ra 19 vụ, làm chết 17 người, bị thương 4 người, không thay đổi về số vụ và số người bị thương nhưng tăng 7 người chết (70%) so với cùng kỳ năm trước. Đường thủy xảy ra 11 vụ, làm chết 9 người và làm bị thương 2 người, tăng cả ba tiêu chí về số vụ (3 vụ), số người chết (1 người) và số người bị thương (2 người).

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/hai-thang-dau-nam-tai-nan-giao-thong-tiep-tuc-giam-sau-ca-ba-tieu-chi-20200227093821030.htm