Hài Tết như phim cấp ba: Giang còi nói sự thật buồn

Khi bị hỏi nhiều người so sánh hài Tết nhảm nhí khiêu dâm giống như thực phẩm bẩn, Giang còi cho biết sự ví von đó còn nhẹ.

Mấy ngày qua, công chúng xôn xao bàn tán trước một bộ phim hài Tết được cho là có nhiều cảnh không khác gì phim cấp ba. Đáng chú ý, bộ phim này có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như NSND Trần Nhượng, Chiến Thắng, Quang Tèo...

Trong khi Chiến Thắng xin lỗi khán giả vì trót "ván đã đóng thuyền" không thể bỏ bộ phim dù không hài lòng thì Quang Tèo ví những cảnh nóng giống trình diễn bikini của một cuộc thi hoa hậu và những người chê bộ phim chắc chưa xem.

Bộ phim hài Tết đang gây xôn xao vì bị nói giống phim cấp ba

Câu chuyện ồn ào, người ta mới nhận ra hài Tết một vài năm nay bị chê dung tục, nhảm nhí với những ngôn từ và hình ảnh không phù hợp. Trước thực trạng này, diễn viên hài có tiếng Giang còi đã có những chia sẻ.

Nam diễn viên hài cho biết anh cũng có cảm giác một số hài Tết những năm gần đây không khác nào phim khiêu dâm. Anh cho biết những hình ảnh trong các phim hài được cắt ra người ta sẽ nghĩ đó là tạp chí Playboy.

Anh cho biết, điện ảnh có ái tình là hấp dẫn nhưng ở các bộ phim hài Tết, nó bị đẩy quá xa: "Trong các bộ phim hài Tết, ái tình bị đẩy lên một cách lố bịch, phản cảm khiến nhiều người có cảm giác như đang xem phim cấp 3".

Những hình ảnh được cho là phản cảm, lố bịch

Nói về xu hướng các đạo diễn đưa cảnh mát mẻ vào phim, Giang còi cho biết họ coi trọng yếu tố doanh thu nên phải chọn các cô gái xinh đẹp, nhiều người theo dõi trên mạng xã hội chứ không cần quan tâm các cô này diễn xuất thế nào.

Về phía các cô gái, họ thèm khát sự nổi tiếng vì thế có thể làm tất cả để có thể tạo được sự chú ý, kể cả khoe thân nơi công cộng. Nghệ sĩ cố gắng cả chục năm không bằng các cô gái cởi áo ngoài đường.

Anh cho biết mình không phê phán các người đẹp tuy nhiên là diễn viên thì cần phải biết diễn, khoe cái đẹp của mình một cách khéo léo chứ như bây giờ trên các hài Tết thì lại thành lố bịch, phản cảm.

Giang còi lên tiếng bức xúc trước thực trạng này

Khi bị hỏi nhiều người so sánh hài Tết nhảm nhí khiêu dâm giống như thực phẩm bẩn, Giang còi cho biết sự ví von đó còn nhẹ. Hài bẩn đầu độc thẩm mỹ công chúng, đặc biệt là giới trẻ nó khiến con người trở nên lệch lạc.

Anh cảm thấy đáng mừng khi ngày càng nhiều người bức xúc trước những bộ phim hài Tết phản cảm, dung tục. Điều đó chứng tỏ nhận thức khán giả đã đi lên.

Giang còi cho biết tuy không phải NSƯT, NSND hay ngôi sao nhưng anh luôn cố gắng giữ hình ảnh của tôi trước mặt công chúng, từ lời ăn tiếng nói. Năm nay anh có tham gia một số bộ phim hài Tết trong vai trò diễn viên và là đạo diễn của 3 bộ phim. Những bộ phim này sẽ đều được phát sóng trên các kênh truyền hình.

Anh Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/hai-tet-nhu-phim-cap-ba-giang-coi-noi-su-that-buon-3373385/