Hai tên lửa đạn đạo của Triều Tiên rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

Theo quân đội Hàn Quốc, 2 phi đạn được Triều Tiên bắn trưa ngày 18/12 là tên lửa đạn đạo tầm trung.

Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm trung hướng về vùng biển phía Đông vào trưa ngày 18/12, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết.

JCS nói, đã phát hiện các vụ phóng từ khu vực Tongchang-ri, tỉnh Pyongan Bắc, trong khoảng thời gian từ 11h13’ - 12h05’ (9h13’-10h05’, giờ Việt Nam). Các tên lửa được bắn ở góc đứng và bay được khoảng 500 km.

JCS cho biết các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích các chi tiết liên quan nhằm xem xét toàn diện các hoạt động tên lửa gần đây của Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các phi đạn đạt độ cao tối đa 550 km trước khi cả hai rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, trên Biển Nhật Bản. Không có báo cáo về thiệt hại đối với máy bay hoặc tàu thuyền.

Trong một cuộc họp báo khẩn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino nói, Tokyo đã gửi công hàm phản đối tới Bình Nhưỡng thông qua Đại sứ quán nước này ở Bắc Kinh.

“Đất nước chúng tôi tuyên bố phản đối mạnh mẽ Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao và lên án mạnh mẽ các vụ phóng.”, ông Ino nói.

 Bản tin truyền hình ở Seoul, Hàn Quốc ngày 18/12 về việc Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo hướng về vùng biển phía Đông. Ảnh: Reuters/ Heo Ran.

Bản tin truyền hình ở Seoul, Hàn Quốc ngày 18/12 về việc Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo hướng về vùng biển phía Đông. Ảnh: Reuters/ Heo Ran.

Các vụ phóng mới nhất diễn ra sau khi hôm 16/12, Nội các Nhật Bản đã thông qua ba tài liệu về chiến lược an ninh quốc phòng sửa đổi, mở đường cho Tokyo tiến hành các đòn phản công nếu nước này và đồng minh của họ bị tấn công.

Một tháng trước đó, Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) được cho là có khả năng vươn tới toàn bộ lục địa Mỹ.

JCS cáo buộc các vụ phóng là một hành động khiêu khích làm suy yếu hòa bình và ổn định không chỉ trên Bán đảo Triều Tiên, vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngay sau các vụ phóng của Triều Tiên, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn.

Như thường lệ, Hàn Quốc lên án mạnh mẽ các vụ phóng, kêu gọi Triều Tiên lập tức dừng các hành động “khiêu khích”; nhấn mạnh, Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ và Nhật Bản, duy trì tư thế sẵn sàng đáp trả áp đảo.

Năm nay, Triều Tiên đã phóng hơn 60 tên lửa đạn đạo, đánh dấu kỷ lục chưa từng có.

Tongchang-ri là nơi có một bãi phóng tên lửa lớn. Tại đây hôm 15/12, Triều Tiên cho biết đã thử nghiệm thành công một động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao với lực đẩy 140 tấn lực, một thành phần của hệ thống vũ khí chiến lược kiểu mới mà Bình Nhưỡng đang phát triển.

Văn Phong/Yonhap, Kyodo, Sputnik

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/hai-ten-lua-dan-dao-cua-trieu-tien-roi-ben-ngoai-vung-dac-quyen-kinh-te-cua-nhat-ban-133052.html