Hai tên giật túi xách ở cầu Thủ Thiêm làm cô gái chết thảm khai gì tại cơ quan điều tra?

Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đang tạm giữ Trần Thanh Tín (SN 2003) và Ngô Hoàng Anh (SN 2000, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản làm một nạn nhân tử vong.

Công an quận Bình Thạnh cho biết, khi nhận được tin báo của người dân có vụ giật túi xách ở cầu Thủ Thiêm thì lập tức vào cuộc điều tra. Nhiều mũi trinh sát tung ra khắp ngõ ngách trên địa bàn quận để truy lùng nghi can nguy hiểm.

Chỉ sau hơn 3 ngày công an vào cuộc, 2 đối tượng thực hiện vụ cướp trên cầu Thủ Thiêm vào 25/10 đã bị bắt giữ. Danh tính các tên cướp được xác định là Trần Thanh Tín (SN 2003) và Ngô Hoàng Anh (SN 2000, cùng ngụ quận Bình Thạnh). Hai đối tượng này còn rất trẻ.

Tại cơ quan công an, Tính khai do thiếu tiền chơi game nên rủ nhau đi cướp. Nói là làm, tối 25/10, Tín lấy xe chở Hoàng Anh lưu thông ở khu vực trên các tuyến đường ở quận Bình Thạnh và 2 để tìm người sơ hở để cướp.

Khi vừa chạy tới cầu Thủ Thiêm thì chúng thấy chị D. chở N.H.T.V. (SN 1993, ở quận Gò Vấp) đi qua cầu từ quận 2 sang Bình Thạnh. Trên vai chị D. có đeo túi xách. Lập tức, Tính áp sát để Hoàng Anh giật tài sản của 2 cô gái rồi tẩu thoát.

Cú giật mạnh khiến chị D. và V. ngã xuống đường. Một lúc lâu, người đi đường ngang qua phát hiện sự việc nên dừng lại đưa 2 cô gái đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, D. đã tử vong.

Ảnh minh họa

Tín khai, khi bỏ chạy anh ta không biết 2 nạn nhân chấn thương nặng đến thế. Trong giỏ xách có 500.000 đồng và chiếc Samsung Note8. Tiền chúng chia nhau tiêu xài, còn điện thoại nhờ người thân bán giúp.

Theo công an, Tín là nghi can bị nhà chức trách bắt trước. Từ lời khai người này, công an ập vào bắt Hoàng Anh. Tuy nhiên, khi trinh sát vào nhà thì người thân của tên này chống trả để anh ta leo lên mái nhà tẩu thoát.

Một thanh niên được xác định là anh ruột của Hoàng Anh (dương tính với HIV) đã sử dụng dao, rạch tay hòng uy hiếp, cản bước trinh sát công an.

Công an đã khống chế những người có liên quan và bắt giữ Hoàng Anh đưa về trụ sở.

Trước đó, khoảng 22h ngày 25/10, chị D. điều khiển xe máy chở người bạn tên V. đi trên cầu Thủ Thiêm hướng từ quận 2 về quận Bình Thạnh. Lúc này, có 2 thanh niên đi xe máy áp sát giật chiếc túi xách của chị V. đeo trên người.

Cú giật mạnh khiến 2 cô gái ngã xuống đường bị thương nặng. Người dân phát hiện đưa 2 cô gái vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng chị D. đã tử vong, còn nạn nhân V. bị gãy xương hàm, trật khớp tay.

PV

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/hai-ten-giat-tui-xach-o-cau-thu-thiem-lam-co-gai-chet-tham-khai-gi-tai-co-quan-dieu-tra-c10a300945.html