Hai tàu ngư dân Quảng Ngãi ở Philippin hết lương thực và nhiên liệu

Hai tàu câu mực, với 86 lao động của ngư dân xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) tránh trú bão số 6 ở Philippin hiện hết lương thực và nhiên liệu.

Báo cáo nhanh về tình hình triển khai công tác ứng phó với bão số 6 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi (tính đến 09 giờ 30 phút ngày 11/11) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, trong chiều và đêm ngày 10/11 tại Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, biển động rất mạnh; tại Ba Tơ có gió giật cấp 7; tại TP Quảng Ngãi có gió giật cấp 6.

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra các khu vực ở Quảng Ngãi trước khi bão số 6 đổ bộ

Trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 6 sau suy yếu dần nên khu vực Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to. Hiện nay mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi đang lên.

Về tình hình tàu thuyền, tổng số tàu thuyền đã kêu gọi vào bờ, nêu đậu tại Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận đảm bảo an toàn 5.241 phương tiện/28.343 lao động và 59 lồng bè.

Có 09 tàu/217 lao động đang ở vùng biển Philippin (vùng biển an toàn) và 02 tàu/86 lao động cập bến Philippin, đó là tàu QNg 90594 TS có 41 lao động do ông Bùi Đức Thanh làm thuyền trưởng và tàu QNg 90594 TS có 45 lao động do ông Trần văn Tưởng làm thuyền trưởng, cả 02 tàu ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, hiện 02 tàu này đã hết lương thực và nhiên liệu. Ngày 09/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn đề nghị Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao xem xét, hỗ trợ các tàu mua dầu và lương thực, thực phẩm để về nước.

Để ứng phó với diễn biến của bão số 6 và mưa lũ, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi xây dựng phương án di dời hàng vạn người dân vùng xung yếu, nguy cơ ảnh hưởng của bão và lũ sau bão đến nơi an toàn. Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thành lập 2 Sở Chỉ huy tiền phương tại huyện đảo Lý Sơn và huyện Đức Phổ.

Trong ngày 10/11, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức di dời được 3.031 hộ/10.298 khẩu đến nơi an toàn, gồm: Lý Sơn (7 hộ/30 khẩu), Đức Phổ (285 hộ/722 khẩu), TP Quảng Ngãi (60 hộ/470 khẩu), Ba Tơ (147 hộ/493 khẩu), mộ Đức (2.514 hộ/8.583 khẩu). Đến nay, các hộ dân không còn bị ảnh hưởng bão đã quay trở về nhà an toàn.

Hải Yến

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/hai-tau-ngu-dan-quang-ngai-o-philippin-het-luong-thuc-va-nhien-lieu-post31699.html