Hai tàu hàng va chạm vào nhau ở Biển Bắc

Hai tàu hàng đã va chạm vào nhau ở Biển Bắc tại khu vực ngoài khơi hòn đảo Borkum của Đức, cơ quan dịch vụ khẩn cấp thành phố Cuxhaven ngày 16-11 cho biết.

Ảnh mô tả vụ va chạm giữa hai tàu hàng ở Biển Bắc

Theo cơ quan này, sự cố xảy ra vào tối 15-11 tại khu vực cách Borkum khoảng 25km về phía tây bắc giữa tàu hàng treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ Paksoy 1 với 16 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu và tàu hàng Hà Lan Eems Cobalt chở theo 5 thành viên thủy thủ đoàn.

Vụ va chạm được cho là gây hư hại nghiêm trọng, tạo ra một lỗ thủng trên thân tàu Eems Cobalt làm nước tràn vào.

Một số tàu nghiên cứu và cứu hộ, tàu kéo và tàu cảnh sát Đức cũng như các tàu chống ô nhiễm môi trường đã được triển khai tới hiện trường. Vùng biển và không phận trong vòng 3 hải lý tính từ khu vực va chạm đã được phong tỏa. Không có báo cáo thương vong hay ô nhiễm.

Vụ tai nạn xảy ra khi tàu Paksoy 1 trên đường từ Hà Lan tới St. Petersburg, Nga, còn tàu Eems Cobalt từ Hà Lan tới Tây Ban Nha, chở theo chất hóa học magiê cacbonat (MgCO3).

Tuấn Anh (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/hai-tau-hang-va-cham-vao-nhau-o-bien-bac/790264.antd