Hai tàu hàng neo tại Dung Quất bị sóng đánh mắc cạn

Thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, BĐBP Quảng Ngãi cho biết, bão số 6 đổ bộ vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngà 11-10 đã làm 2 tàu hàng neo đậu tại cảng Dung Quất đứt neo trôi dạt vào bờ.

Tàu Việt Thuận 09 đang bị mắc cạn tại bờ biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi). Ảnh: Văn Tánh

Tàu Việt Thuận 09 đang bị mắc cạn tại bờ biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi). Ảnh: Văn Tánh

Theo đó, tàu Việt Thuận 09, có 11 thuyền viên do ông Hoàng Mạnh Tiến (sinh năm 1966, quê ở tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, hành trình từ tỉnh Trà Vinh đi Quảng Ninh nhưng qua cảng Dung Quất để neo đậu trú bão.

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 11-10, tàu bị bão số 6 đánh bứt neo trôi dạt vào bờ biển Khe Hai thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (tọa độ 15.23.5274 - 108.45.0469)

Tiếp đó, lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, tàu VTB 168 có 12 thuyền viên, do ông Ngô Hữu Tuấn (sinh năm 1978, quê ở Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, hành trình từ An Giang đến cảng Dung Quất nhận hàng. Trong khi đang neo đậu tại cảng Dung Quất, tàu VTB 168 cũng bị sóng đánh trôi dạt và mắc cạn tại tọa độ 15.24.35-108.43.37

Hiện, thuyền viên trên hai tàu sức khỏe ổn định. Tàu trong tình trạng mắc cạn không thoát được ra ngoài, các cơ quan chức năng đang tìm phương án cứu hộ.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hai-tau-hang-neo-tai-dung-quat-bi-song-danh-mac-can-post433949.html