Hai tàu hải quân Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng

Trong ba ngày lưu lại Đà Nẵng, chỉ huy và sĩ quan của tàu huấn luyện Hàn Quốc có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa với Hải quân Việt Nam.

Tàu khu trục Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa Hai tàu khu trục của Hải quân Hàn Quốc sáng 7/9 cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tại Việt Nam.

Ngày 7/9, tàu ROKS Moon Mu The Great và tàu hậu cần Hwacheon cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng trong ba ngày hai đêm. Chuyến thăm do chuẩn Đô đốc Hải quân tàu huấn luyện Hàn Quốc Yang Minsoo làm Trưởng đoàn với hơn 600 sĩ quan và thủy thủ.

Tham dự lễ đón có đại diện Sở Ngoại vụ, Cục Đối ngoại, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân...

Tàu ROKS Moon Mu The Great cập cảng Tiên Sa. Ảnh: Bùi Toàn.

Tàu ROKS Moon Mu The Great cập cảng Tiên Sa. Ảnh: Bùi Toàn.

Từ ngày 7 đến 9/9, chỉ huy và thủy thủ nước bạn sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Bên cạnh đó, đoàn hải quân còn có kế hoạch tham quan Bảo tàng Đà Nẵng.

Chuẩn Đô đốc Hải quân Yang Minsoo, cho biết chuyến thăm của tàu Hải quân Hàn Quốc góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và tin cậy giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Các sĩ quan Hàn Quốc chụp hình lưu niệm cùng đại diện Việt Nam. Ảnh: Bùi Toàn.

Tàu Moon Mu The Great và Hwacheon khởi hành từ Jinhae (Hàn Quốc) vào ngày 28/8 và Việt Nam là quốc gia đầu tiên hai tàu đến thăm.

Năm 2018, tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo và đoàn công tác Việt Nam cũng đã thăm căn cứ hải quân Jeju, phía nam Hàn Quốc và tham gia duyệt đội hình cùng tàu chiến từ 13 quốc gia.

Bùi Toàn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hai-tau-hai-quan-han-quoc-cap-cang-da-nang-post987442.html