Hai tàu cá gặp nạn trên vùng biển Quảng Nam do thời tiết xấu

Do thời tiết xấu, liên tiếp trong hai ngày 16 - 17/8, hai tàu cá của ngư dân đã gặp nạn trên vùng biển tỉnh Quảng Nam.

Tàu cá gặp nạn trên vùng biển Quảng Nam do thời tiết xấu

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết: Vào lúc 1 giờ ngày 17/8, tàu QNa - 90909 TS do anh Huỳnh Văn Thuật (sinh năm 1977, trú tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, đang hành nghề giã cào tại vị trí cách Cù Lao Chàm khoảng 12 hải lý về hướng Đông Bắc thì gặp nạn, lốc, dông gây phá nước và bị chìm.

Rất may, ngay khi tàu QNa - 90909 TS gặp nạn, tàu QNa - 91897 TS cũng đang hoạt động đánh bắt gần đó đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ được 4 ngư dân trên tàu bị nạn, đồng thời huy động thêm 7 tàu khác đang hoạt động đánh bắt gần địa điểm tàu QNa - 90909 TS gặp nạn đến tổ chức trục vớt tàu. Tuy nhiên, do nước sâu, thời tiết xấu nên đến chiều 17/8, tàu QNa - 90909 TS vẫn chưa được trục vớt.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 16/8, tàu QNa - 92151 TS do ông Nguyễn Nhất ở phường Thanh Hà, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, đang hành nghề lưới rê tại vị trí cách bờ biển Cửa Đại khoảng 132 hải lý về hướng Đông, thì bị hỏng máy, thả trôi tự do. Sau một thời gian tìm cách khắc phục sự cố nhưng không được, các ngư dân trên tàu đã phát thông tin cấp cứu. Nhận được thông tin trên, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã liên lạc với các tàu cá đang hoạt động đánh bắt gần nơi tàu QNa - 92151 TS gặp sự cố đến ứng cứu.

Nhận được tin báo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, tàu QNa - 93104 TS do ông Phan Thi ở phường Thanh Hà, thành phố Hội An đã tiếp cận, lai dắt tàu QNa - 92151 TS cùng 4 ngư dân trên tàu vào bờ. Hiện tất cả 4 ngư dân trên tàu bị nạn đã ổn định sức khỏe.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hai-tau-ca-gap-nan-tren-vung-bien-quang-nam-do-thoi-tiet-xau-20200817185521254.htm