Hai tập phát sóng vòng Đối đầu - Giọng hát Việt Nhí: HLV và thí sinh… biến hóa khôn lường!

Trải qua 2 tập phát sóng của Vòng đối đầu Giọng hát việt nhí 2018, các đội thí sinh và HLV đã mang đến những màu sắc đặc trưng.

Trên sàn đấu The Voice Kids 2018 khán giả chứng kiến những màn tranh giành thí sinh đầy quyết liệt của các HLV ở vòng Giấu mặt. Thế nhưng, bước vào vòng “sinh tử” mang tên Đối đầu, các HLV quyền lực bị đẩy vào tình thế “tiến thoái, lưỡng nan”, “tự tranh, tự diệt” loại chính thí sinh của team mình để giữ lại ứng viên tiềm năng nhất.

Với vai trò dẫn dắt thí sinh, các bộ sậu đã công tâm lựa chọn những thí sinh có cùng năng lực để đặt lên chung một bàn cân, từ đó đánh giá dựa trên sự cố gắng, nỗ lực và nghiêm túc của các bạn. Chính hành động đưa các thí sinh có cùng level vào chung nhóm, các HLV cũng mong muốn mang đến những màn trình diễn thu hút, hấp dẫn dành tặng khán giả truyền hình. Với chiến lược và định hướng lối chơi “khó đoán” của từng đội, người hâm mộ có dịp để cảm nhận và vỡ òa trong cảm xúc.

Team Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh: Những mảnh ghép đa dạng sắc màu

Bằng việc, cùng nhạc sĩ Nam Trương 'thay áo mới' cho hit Đóa hoa hồng, Mai Khôi - Gia Hân - Thiên Thanh đã 'oanh tạc' sân khấu tập 1 - vòng Đối đầu với vũ điệu cuồng nhiệt trên sân khấu. Dù không còn trẻ, nhưng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn “bắt kịp” xu hướng dòng nhạc EDM. Đặc biệt, sáng tạo hơn trong cách thực hiện bản phối mới và thay lời.

3 'đóa hoa hồng' Mai Khôi - Gia Hân - Thiên Thanh bùng nổ sân khấu

Sự linh hoạt đó còn là lợi thế cho nhà Giang - Hồ tạo được hiệu ứng tốt cho màn đối đầu ở tập 2 khi lựa chọn một ca khúc R&B với giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng - Somewhere Over The Rainbow, 3 gương mặt nổi trội Quốc Hưng - Phi Hùng - Khánh Ngọc có cơ hội thể hiện được tài năng trong giọng hát của mình qua những nốt luyến láy tinh tế và những ca từ giàu tình cảm.

Somewhere Over The Rainbow của bộ ba nổi trội Quốc Hưng - Phi Hùng - Khánh Ngọc

Dẫn nhập từ EDM chuyển sang Giao hưởng đương đại, di chuyền “bất ngờ” này chứng minh cho khả năng linh hoạt “tột độ” của team nhà “đại thụ”. Chính sự 'đa dạng' trong sắc màu âm nhạc này, cũng là chiến thuật mà Team Giang - Hồ đang đi để các team còn lại dè chừng.

Team Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn: Những viên ngọc đen tỏa sáng

Mệnh danh cặp HLV “chiêu trò”, Sơn - Tường liên tục mạo hiểm và đưa ra nhiều thử thách khó nhằn cho các học trò cưng. Ở tập Đối đầu đầu tiên, Thiên Ngân - Bảo Ngọc - Bảo Long đối mặt với màn xử lí ca khúc kinh điển Stone Cold của Demi Lovato. Ca khúc thuộc thể loại Soul, vô cùng khó xử lý vì quãng cao sẽ rất cao, quãng trầm thì lại rất thấp. Chính sự lựa chọn “không phải suy nghĩ nhiều” này, cặp đôi nghệ sĩ trẻ muốn khai thác hết tiềm lực để chọn ra viên ngọc đen sáng nhất.

Stone Cold hoàn toàn mới lạ của Thiên Ngân - Bảo Ngọc - Bảo Long

Thiên Ngân - Bảo Ngọc - Bảo Long

Phương pháp này cũng được liên tục áp dụng cho 2 nhóm tiếp theo. Sự sắp xếp và thử thách khá khó với màn trình diễn hừng hực lửa Rock qua ca khúc Tìm lại, hoàn toàn không phải là thế mạnh của thí sinh trong bộ ba Gia Bảo - Gia Hân - Tấn Đạt. Nếu trước đó là soul hay rock thì bộ ba Minh Nhật, Quỳnh Anh và Phương Linh lại được lựa chọn ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ - Nhớ mẹ Lý mồ côi, để trau truốt chọn ra giọng ca mang thế mạnh đặc trưng cho dòng nhạc “ngọt lịm” này.

Gia Bảo - Gia Hân - Tấn Đạt và bản rock ấn tượng Tìm lại

Gia Bảo - Gia Hân - Tấn Đạt

Minh Nhật - Quỳnh Anh - Phương Linh

Nhớ mẹ Lý mồ côi - Minh Nhật - Quỳnh Anh - Phương Linh tỏa sáng trên sân khấu Đối đầu

Bứt phá trong sắc màu âm nhạc “chuyển nhẹ dần đều”, nếu ở tập đầu vọng giấu mặt bộ đôi HLV chọn soul thì đến tập tiếp theo đã lật sang Rock và “đột ngột” tuột xuống nhẹ nhàng với giai điệu dân ca. Với “cú chơi” tuột dốc không phanh như thế này, team Sơn - Tường rất biết cách làm gia tăng cảm xúc.

Team Bảo Anh - Khắc Hưng: Những vòng tròn 360 độ xoay

Ngay khi chạm trán vòng Đối đầu, HLV Bảo Anh - Khắc Hưng đã xả một cú “ú tim” khi đổi ca khúc ở 'phút 89' khiến nhóm thí sinh Thành An, Yến Nhi và Minh Ngọc lo lắng. Với màn trình diễn Halo cực thu hút trên sân khấu mang màu sắc Pop sôi động, vốn dĩ đây là một ca khúc khó và thời gian còn lại cho việc luyện tập thì không nhiều, thế nhưng các thí sinh nhí đã diễn đạt rất tốt nhờ vào định hướng của 2 vị HLV.

Tuy nhiên, mới đó thôi hai nghệ sĩ trẻ tài năng đã xoay như chong chóng quay trở về với màu sắc âm nhạc trải dài khắp ba miền. Ba giọng ca Kim Anh - Bảo Anh - Trường Phước đã trình diễn rất lôi cuống. Đây chính là sự kết hợp hoàn hảo mà HLV Bảo Anh - Khắc Hưng muốn mang lại trò cưng của mình. Với tâm huyết và cả sự lo lắng cho lần đầu tiên giữ vai trò huấn luyện viên cũng là động lực để cả hai chăm chút hơn cho các tiết mục của các bé. Lại một lần nữa không ngần ngại thay đổi tiết mục ngay “giờ chót” để cho các học trò thật sự phát huy được tài năng từ giọng hát. Bộ ba Minh Chiến - Anh Khôi - Thanh Vân đã thể hiện ca khúc Đứa bé đầy xúc động.

Kim Anh - Bảo Anh - Trường Phước và tiết mục Đối đầu đậm dấu ấn

Kim Anh - Bảo Anh - Trường Phước

Minh Chiến - Anh Khôi - Thanh Vân

Tiết mục triệu view - Đứa bé 'oanh tạc' sân khấu Đối đầu

“Lật mặt” như lật bánh tráng thay đổi bài vào phút “89” là những quyết định khá mạo hiểm nhưng có lẽ đã trở thành “sở thích” với Team Anh - Hưng. Nếu ở màn đối đầu đầu tiên là giai điệu sôi động thì lần thứ 2 đó là màu sắc nhẹ nhàng dịu êm, lần gần nhất là cảm xúc sâu lắng. Có lẽ những sự thay đổi nhanh chóng mặt này chính là nước bài mà Bảo Anh và Khắc Hưng đang nắm giữ.

Mỗi team là một bức tranh khác nhau, trong mỗi bức tranh ấy lại được vẻ nên mới những nét vẽ và màu sắc khác nhau. Chính những sự khác biệt đó sẽ “thổi hồn” vào âm nhạc và mang lại cho khán giả nhiều cung bật cảm xúc hơn. Hãy theo dõi tập phát sóng tiếp theo của Giọng hát Việt Nhí 2018 vào lúc 21h15 Thứ 7 ngày 10/11 trên kênh VTV3.

Nguyễn Phước Xuyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hai-tap-phat-song-vong-doi-dau-giong-hat-viet-nhi-hlv-va-thi-sinh-bien-hoa-khon-luong-4008653.html