Hai start-up xe đạp dùng chung lớn nhất Trung Quốc tính sáp nhập

Hai công ty khởi nghiệp (start-up) xe đạp dùng chung lớn nhất Trung Quốc Mobike và Ofo đang bắt đầu đàm phán khả năng sáp nhập nhằm chấm dứt cuộc chiến cạnh tranh đầy tốn kém và tạo ra một công ty thống lĩnh duy nhất trên thị trường kinh doanh dịch vụ xe đạp dùng chung.

Mobike và Ofo muốn chấm dứt cuộc chiến cạnh tranh đầy tốn kém. Ảnh: The Beijinger

Hãng tin Bloomberg ngày 3-10 đưa tin các nhà đầu tư ở hai start-up này đang đàm phán để thẩm định các vấn đề như cách phân chia cổ phần trong trường hợp hai bên muốn sáp nhập.

Các nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán chỉ mới ở giai đoạn ban đầu và chỉ ở mức thăm dò.

Mobike và Ofo lần lượt được hai tập đoàn Tencent và Alibaba đứng sau hỗ trợ tài chính. Không giống như các công ty gọi xe, các start-up xe đạp dùng chung Trung Quốc là những công ty tiên phong trên toàn cầu trong mảng kinh doanh xe đạp dùng chung và đang nhanh chóng mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Một thỏa thuận “đình chiến” sẽ giúp Mobike và Ofo tiết kiệm được nhiều nguồn lực để xâm nhập vững chắc vào thị trường Mỹ, châu Âu và một số nơi ở châu Á.

Mức định giá gộp của cả hai công ty là hơn 4 tỉ đô la Mỹ, trong đó, Mobike được định giá 3 tỉ đô la. “Mobike rõ ràng là công ty dẫn đầu trong ngành kinh doanh dịch vụ xe đạp dùng chung toàn cầu, đang nhận được 30 triệu lượt thuê xe mỗi ngày ở 180 thành phố trên khắp thế giới”, theo tuyên bố của Mobike.

Ofo cho biết sẽ triển khai 20 triệu xe đạo ở 20 nước vào cuối năm nay. Allen Zhu, một nhà đầu tư của Ofo, cho biết Ofo và Mobike chỉ có thể có lợi nhuận nếu sáp nhập.

Chánh Tài

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/165299/hai-start-up-xe-dap-dung-chung-lon-nhat-trung-quoc-tinh-sap-nhap.html