Hai smartphone Android đỉnh nhất hiện nay đọ dáng

Galaxy Note10+ sở hữu màn hình đục lỗ giúp tối ưu diện tích mặt trước. Trong khi đó, Huawei Mate 30 Pro có màn hình 'thác nước' với phần viền được làm tràn ra 2 cạnh, cong 88 độ.

Huawei Mate 30 Pro ra mắt vào giữa tháng 9, sau Galaxy Note10+ 1 tháng. Đây là 2 model Android cao cấp đáng chú ý hiện nay. Galaxy Note10+ đang được bán với giá 27 triệu đồng. Trong khi đó, Mate 30 Pro vẫn chưa được Huawei ra mắt tại Việt Nam. Một số cửa hàng xách tay chào bán Mate 30 Pro với giá 25 triệu đồng.

Huawei Mate 30 Pro ra mắt vào giữa tháng 9, sau Galaxy Note10+ 1 tháng. Đây là 2 model Android cao cấp đáng chú ý hiện nay. Galaxy Note10+ đang được bán với giá 27 triệu đồng. Trong khi đó, Mate 30 Pro vẫn chưa được Huawei ra mắt tại Việt Nam. Một số cửa hàng xách tay chào bán Mate 30 Pro với giá 25 triệu đồng.

Ngôn ngữ thiết kế của 2 máy hoàn toàn khác biệt. Galaxy Note10+ mang đến cảm giác nam tính hơn nhờ các góc được làm vuông vức. Mate 30 Pro có phần mặt lưng kính được làm dạng nhám nên ít bám mồ hôi và dấu vân tay.

Điểm nổi bật nhất trên thiết kế của Mate 30 Pro đến từ cụm 4 camera đặt trong hình tròn ở giữa, tạo cảm giác cân đối, đẹp mắt. Hệ thống này bao gồm 2 camera 40 MP, 40 MP, một camera 8 MP và một cảm biến ToF hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh. Galaxy Note10+ được trang bị hệ thống 4 camera đặt dọc độ phân giải lần lượt 12 MP, 12 MP, 16 MP và camera TOF đo chiều sâu.

Giao diện chụp ảnh trên 2 model này đơn giản, dễ sử dụng, người dùng có thể chuyển qua lại giữa góc siêu rộng, thường hay zoom quang 2x (trên Galaxy Note10+) và zoom quang 3x (trên Huawei Mate 30 Pro). Theo DXOMark, Mate 30 Pro đang là model có camera chụp đẹp nhất với 121 điểm, cao hơn Galaxy Note10+ 4 điểm.

Màn hình của Huawei Mate 30 Pro có kích thước 6,53 inch, nhỏ hơn so với 6,8 inch trên Galaxy Note10+. Khi đặt 2 model này cạnh nhau, kích thước của Galaxy Note10+ to hơn hẳn so với Mate 30 Pro.

Galaxy Note10+ sở hữu màn hình vô cực. Phần viền mỏng, camera selfie được đặt ở giữa không ảnh hưởng nhiều khi trải nghiệm. Trong khi Mate 30 Pro vẫn dùng màn hình khuyết đỉnh khá dày.

Phần viền của Mate 30 Pro làm tràn ra hai cạnh, cong 88 độ. Thiết bị không có phím tăng, giảm âm lượng. Để điều chỉnh âm thanh, người dùng chỉ cần chạm 2 lần vào phần cạnh.

Galaxy Note10+ và Mate 30 Pro đều được trang bị tính năng Màn hình luôn sáng để hiển thị thông tin về ngày, giờ, thông báo. Galaxy Note10+ có nhiều kiểu đồng hồ hơn so với smartphone của Huawei.

Cả 2 model này đã loại bỏ jack cắm tai nghe 3,5 mm. Ở phía dưới, Galaxy Note10+ có thêm vị trí cho bút S Pen.

Huawei Mate 30 Pro sở hữu con chip Kirin 990, RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB và viên pin 4.500 mAh. Trong khi Galaxy Note10+ dùng chip Exynos 9825, RAM 12 GB cùng viên pin 4.300 mAh.

Do lệnh cấm vận, Huawei Mate 30 Pro chỉ được cài đặt nền tảng hệ điều hành Android mã nguồn mở (AOSP), tùy biến với giao diện EMUI 10. Máy không tích hợp bất cứ dịch vụ nào của Google và đặc biệt không hỗ trợ kho ứng dụng CH Play. Tuy nhiên, một số cửa hàng ở Việt Nam vẫn tìm được cách “lách luật” để cài đặt những ứng dụng của Google trên Huawei Mate 30 Pro.

S Pen có xứng đáng để bạn bỏ hơn 20 triệu đồng mua Galaxy Note10? Note10 nâng cấp hàng chục tính năng trên S Pen, một vài trong số đó thực sự hữu dụng, nhưng liệu nó có đủ để người dùng sở hữu thay vì S10?

Lê Trọng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hai-smartphone-android-dinh-nhat-hien-nay-do-dang-post998715.html