Hải sản tăng giá trong ngày đầu nghỉ lễ

Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này, niềm vui của ngư dân được nhân lên gấp bội, bởi hải sản tăng giá. Kéo theo đó, tại các phiên chợ, nhà hàng, mặt hàng hải sản đều tăng giá trong ngày đầu nghỉ lễ.

Mực nướng tại chợ Diễn Ngọc (Diễn Châu) có giá 250.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng

Ở cảng cá Lạch Vạn (Diễn Châu) chủ yếu là tàu thuyền nhỏ, vì vậy, dù sản lượng hải sản đánh bắt không nhiều, nhưng do ngư dân đi về trong ngày nên hải sản còn tươi ngon, không ướp đá lạnh như hải sản đánh bắt dài ngày trên biển. Đặc biệt, những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này ngư dân có cơ hội tăng thu nhập, vì sức tiêu thụ mạnh và tăng giá bán.

Mực trứng tiêu thụ mạnh nên giá bán tại bến cá Lạch Vạn với giá từ 250.000 - 300.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng

Vừa cập bến, tàu của ông Phan Trọng Tân ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu chỉ mang về được hơn 200kg hải sản các loại, trong đó có khoảng 20 kg cá mực, hơn 10 kg tôm tít và một số cá khác. Ông Tân phấn khởi: Trong dịp nghỉ lễ 30/4 này, do nhu cầu khách du lịch tăng cao nên hải sản đánh bắt được tiêu thụ nhanh, có bao nhiêu cũng được lái buôn thu mua hết và giá bán cũng cao hơn so với ngày thường.

1 kg mực ngày thường 120.000 đồng/kg thì hôm nay tăng lên 160.000 đồng/kg, các loại cá khác cũng tăng giá 30 - 50%. Bởi vậy, chuyến biển này ông Tân thu về gần 7 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 4 triệu đồng.

Ngao biển có giá 30.000 đồng/kg, ngao nuôi 20.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng

Tìm hiểu tại các nhà hàng ở bãi biển Diễn Thành và một số phiên chợ trên địa bàn huyện Diễn Châu, huyện Yên Thành được biết, trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hầu hết các mặt hàng hải sản tươi sống đều tăng giá: hiện tại 1 kg cua biển 500.000 - 600.000 đồng, mực xôi từ 250.000 - 350.000 đồng/kg, tôm nuôi 200.000 – 300.000 đồng/kg, ngao biển 30.000 đồng/kg, ngao nuôi 20.000 đồng/kg...

Mặc dù giá bán tăng, nhưng tại các phiên chợ lượng khách đến mua rất nhiều.

Cua biển được khách hàng ưa chuộng với giá 500.000 - 600.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng

Huyện Diễn Châu có 1.536 tàu thuyền, trong đó chỉ có 286 tàu đánh bắt xa bờ, số còn lại đánh bắt gần bờ. Do thời tiết trong những tháng đầu năm khá thuận lợi nên lượng khai thác đạt mức cao và cao hơn cùng kỳ năm 2017, tổng sản lượng 4 tháng đạt hơn 4.888 tấn, trong đó cá: 2.384 tấn, tôm: 32 tấn, mực 42 tấn, hải sản khác: 2.250 tấn; khai thác nội địa 3,15 tấn.

Ngư dân Diễn Châu phấn khởi vì hải sản tăng giá trong ngày nghỉ lễ. Ảnh: Xuân Hoàng

Những ngày nghỉ lễ, mặt hàng hải sản ở các phiên chợ luôn đắt khách. Ảnh: Xuân Hoàng

Dịp lễ 30/4 và 1/5, thực phẩm nói chung, mặt hàng hải sản tươi sống nói riêng đều đắt hàng. Đặc biệt, nếu thời tiết những ngày tới nắng nóng thì nhu cầu tiêu thụ hải sản sẽ tăng mạnh vì lượng khách du lịch đổ về các bãi biển nhiều.

Xuân Hoàng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hai-san-tang-gia-trong-ngay-dau-nghi-le-195240.html