Hải sản lên men, nhện chiên giòn - món ăn kinh dị bạn có dám thử?
Hải sản sống lên men, trứng luộc nước tiểu đồng tử… đều là các đặc sản phổ biến ở một số quốc gia. Tuy nhiên những món ăn này lại là nỗi kinh hoàng với nhiều thực khách quốc tế.
1. Trứng bắc thảo - Trung Quốc: Trứng vịt bắc thảo là một trong những món ăn nổi tiếng của ẩm thực Trung Hoa. Món ăn thường được làm từ trứng vịt ủ trong hỗn hợp trà đen, tro, muối, vôi và trấu rồi để trong khoảng thời gian từ 2 đến 5 tháng. Ảnh: @namlee.
2. Nhện chiên giòn - Campuchia: Tại Campuchia, người dân thật sự rất ưa chuộng món này. Mỗi con nhện được bán với giá 1 USD, mức khá cao với một món ăn vặt tại xứ sở này. Ảnh: @foodandwine.
3. Shiokara (hải sản sống lên men) - Nhật Bản: Được biết đến là món ăn rất khó ngửi, đến nỗi nhiều người phải bịt mũi mới dám ăn nhưng Shiokara vẫn được ưa chuộng tại Nhật Bản. Thực khách thường ăn shiokara kèm với cơm.
4. Sannakji (bạch tuộc sống) - Hàn Quốc: Đây là món ăn tại xứ sở kim chi khiến nhiều du khách gan dạ tò mò muốn nếm thử. Sannakji được làm từ những con bạch tuộc nhỏ, thái nhỏ trộn với dầu mè, nước tương hoặc wasabi. Ảnh: @adriennejordan.
5. Escamol (ấu trùng kiến) - Mexico: Trong ẩm thực Mexico, ấu trùng kiến là món ăn quý với mệnh danh là trứng cá hồi côn trùng. Nguyên liệu quý này là ấu trùng của loài kiến, được thu hoạch từ rễ của cây agave, loại dùng để nấu tequila hoặc cây maguey dùng để nấu mezcal. Ảnh: @sunnysidercircus.
6. Trứng vịt lộn - Việt Nam: Có thể hiểu đơn giản trứng vịt lộn chính là bào thai của vịt. Trứng thường được ấp trong khoảng thời gian 1 tuần đến 10 ngày, khi vịt chưa thành con. Đây là món ăn bổ dưỡng, được bày bán phổ biến tại các quán vỉa hè. Ảnh: @chopsticks.and.rice.
7. Tong zi dan (trứng luộc nước tiểu đồng tử) - Trung Quốc: Đây là món ăn truyền thống ở Dongyang thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Những quả trứng được luộc trong… nước tiểu của những cậu bé, tốt nhất là dưới 10 tuổi. Món ăn này đã được coi như một phần của di dản văn hóa phi vật thể địa phương. Ảnh: @atokdean, nomnompaleo.