Mãn nhãn tiêm kích MiG-31 của Nga đánh chặn ở độ cao hơn 20.000m

Cuộc diễn tập này là một trong các hoạt động nhằm cải thiện kỹ năng của các phi công máy bay chiến đấu.

Trong cuộc diễn tập được tiến hành ở bán đảo Kamchatka trong khuôn khổ các hoạt của Hạm đội Thái Bình Dương, phi công tiêm kích MiG-31 tiến hành nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu xâm phạm không phận Nga ở độ cao trên 20.000 mét.

Trong cuộc diễn tập một chiếc MiG-31 giả làm “kẻ xâm nhập” xâm nhập không phận Nga với tốc độ cận siêu thanh ở độ cao 20.000 mét.

Một chiếc MiG-31 đánh chặn tầm cao khác được điều lên để chặn “mục tiêu thù địch”. Trong nhiệm vụ này, phi công phải tự tìm và nhận diện kẻ thù mà không cần tới hệ thống phòng không mặt đất. Sau khi phát hiện và nhắm mục tiêu, phi công sẽ phóng tên lửa không đối không tầm xa đánh trúng “kẻ xâm nhập”./.

Hoàng Phạm/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/man-nhan-tiem-kich-mig-31-cua-nga-danh-chan-o-do-cao-hon-20000m-784277.vov