Hải quan xin đấu giá lô 54 đồng hồ nhập lậu trị giá 75 triệu đồng

Số đồng hồ hàng hiệu được khai báo qua sử dụng của các thương hiệu trên thế giới ước tính giá trị khoảng 75,4 triệu đồng.

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Báo Dân Trí dẫn thông tin từ Cục Hải quan Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa có văn bản gửi Tổng cục Hải quan xin đấu giá bán công khai hơn 54 đồng hồ hàng hiệu qua sử dụng. Đây là số đồng hồ nhập lậu, trị giá 75 triệu đồng.

Vụ việc vi phạm được xác định từ tháng 4/2016 khi Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội phát hiện lô hàng hơn 54 chiếc đồng hồ nhập lậu, không giấy tờ của ông Nguyễn Quốc Chính trú tại Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Cục Hải quan Hà Nội đề nghị Tổng cục Hải quan, TP. Hà Nội cho tổ chức đấu giá tài sản đối với 54 chiếc đồng hồ nói trên và tất cả số tiền sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Gần đây nhất, tháng 11/2018, lực lượng Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cũng phát hiện khoảng 600 loại đồng hồ khác nhau nghi nhập lậu.

Tất cả số đồng hồ trên được cơ quan chức năng tạm giữ để xử lý theo quy định. Qua làm việc với cơ quan chức năng, đại diện cơ sở trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc và xuất xứ.

Hà Giang (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hai-quan-xin-dau-gia-lo-54-dong-ho-nhap-lau-tri-gia-75-trieu-dong-20190310075701874.htm