Hải quân Việt Nam huấn luyện bắn tên lửa EXTRA như thế nào?

Tên lửa EXTRA là một trong những vũ khí hiện đại nhất của lực lượng tên lửa bờ Việt Nam hiện nay, có thể sử dụng để tiêu diệt các nhóm tàu, nhóm quân đổ bộ đường biển với độ chính xác cao.

Chuẩn bị sẵn sàng để tham gia huấn luyện, diễn tập có bắn đạn thật Lữ đoàn tên lửa bờ 685, vùng 4 hải quân luôn duy trì tốt việc học tập, huấn luyện khí tài đặc chủng trên các mô hình cụ, góp phần giảm bớt chi phí cũng như nâng cao tuổi thọ trang bị mà lữ đoàn đang được biên chế, trong đó bao gồm cả hệ thống tên lửa

Tên lửa EXTRA

(Extended Range Artillery).

Nhờ vào những giải pháp tích cực trên

Lữ đoàn 685

đã hoàn thành tốt việc huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị, thuần thục chiến thuật cấp phân đội, cấp đội và cấp lữ đoàn. Trong ảnh là một phần bệ phóng di động của hệ thống tên lửa EXTRA mà Lữ đoàn 685 được trang bị.

Được biết, trong những mùa huấn luyện trước đây Lữ đoàn 685 thường huấn luyện cán bộ chiến sĩ sử dụng vận hành các loại khí tài đặc chủng thông qua giáo trình lý thuyết và tranh vẽ, sau thời gian huấn luyện phương pháp này đã bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu trực quan sinh động. Do đó tổ khoa học Lữ đoàn 685 đã xây dựng mô hình tổng quan

mà đơn vị được trang bị. Nguồn ảnh: QPVN.

hệ thống tên lửa bờ

Theo đó hệ thống mô phỏng tổng quan này là sự kết hợp tất cả các trang bị hiện có của Lữ đoàn 685 gồm các trạm, dàn phóng, máy bay không người lái và trạm quan sát. Nhờ đó cán bộ chiến sĩ trong đơn vị dễ dàng quan sát tổng thể quy trình hoạt động của một hệ thống tên lửa bờ hoàn chỉnh một cách sinh động nhất. Nguồn ảnh: QPVN.

Và nhờ hệ thống mô phỏng này, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 685 có thể dễ dàng nắm vững nguyên lý hoạt động cách thức vận hành một hệ thống tên lửa bờ thực tế, từ đó tiến tới làm chủ và khai thác tối đa công năng của khí tài trong nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Nguồn ảnh: QPVN.

Lữ đoàn 685 được vinh dự là một trong những đơn vị đầu tiên của Quân chủng Hải quân được trang bị hệ thống tên lửa bờ EXTRA một trong những vũ khí hiện đại nhất của lực lượng tên lửa bờ Việt Nam hiện nay. Nguồn ảnh: QPVN.

Qua kinh nghiệm thực tế triển khai diễn tập bắn tên lửa trúng mục tiêu trực tiếp năm 2014 và 2017, Lữ đoàn 685 cùng các đơn vị tên lửa bờ Quân chủng Hải quân đã nắm bắt và đánh mục tiêu giả định một cách chính xác. Từ đó tạo niềm tin cho bộ đội về vũ khí mới trong tác chiến. Nguồn ảnh: QPVN.

Về tên lửa bờ EXTRA đây là dòng tên lửa được Tập đoàn công nghiệp quân sự IMI (Israel Military Industries) và Chi nhánh MLM Systems Division của Hãng Công nghiệp Hàng không Israel IAI (Israel Aircraft Industries) hợp tác phát triển, được đưa ra giới thiệu lần đầu tại Triển lãm hàng không Paris 2005. Trong ảnh là máy bay không người lái Orbiter 2 làm nhiệm vụ trinh sát trong các đơn vị tác chiến thuộc hệ thống tên lửa bờ EXTRA. Nguồn ảnh: QPVN.

Orbiter 2 là một trong những dòng UAV trinh sát phổ biến của Israel, hiện đã được trang bị cho nhiều đơn vị Hải quân và Không quân Việt Nam, nó có giờ hoạt động lên đến 4 giờ với phạm vi liên kết dữ liệu tối đa 80km và có trần bay trên 5.000 mét. Nguồn ảnh: QPVN.

Hình ảnh các cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 685 huấn luyện ráp bệ phóng di động của EXTRA trên thực địa, các bệ phóng này có thể dễ dàng được tháo rời, di chuyển và triển khai trên nhiều loại địa hình khác nhau. Nguồn ảnh: QPVN.

Trong khi đó đạn tên lửa được đặt trong thùng container kín, ghép thành nhóm 4 quả tên lửa thuận lợi cho việc bảo dưỡng, lưu kho bãi và khai thác sử dụng. Trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các container tên lửa được đặt trên bệ phóng cố định hoặc xe phóng và có thể cơ động chiến đấu được ngay. Nguồn ảnh: QPVN.

Đạn EXTRA có chiều dài 3,97 m, đường kính 300 mm, trọng lượng phóng 450 kg, mang theo đầu đạn nổ mạnh hoặc đạn chùm nặng 120 kg. Nguồn ảnh: QPVN.

IAI và IMI đã kết hợp kinh nghiệm về động cơ tên lửa, đầu đạn và hệ thống dẫn đường của các hai cơ sở để phát triển tên lửa EXTRA và sử dụng những thành tựu mới nhất của công nghệ tiến công dẫn đường chính xác không theo đường ngắm (NLOS). Nguồn ảnh: QPVN.

Trong ảnh là sở chỉ huy của một hệ thống EXTRA và sở chỉ huy này có thể điều khiển nhiều trạm phóng di động ở khoảng cách xa, mỗi trạm hoạt động theo chỉ thị hoặc độc lập tác chiến theo từng tình huống cụ thể. Nguồn ảnh: QPVN.

Cận cảnh một hệ thống máy tính hiển thị thông tin của hệ thống tên lửa EXTRA trong tác chiến. Nguồn ảnh: QPVN.

Khoảng khắc đạn tên lửa EXTRA rời bệ phóng trong diễn tập bắn tên lửa được Quân chủng Hải quân tổ chức cách đây không lâu. Nguồn ảnh: QPVN.

Mời độc giả xem video: Lữ đoàn 685 Hải quân Việt Nam huấn luyện bắn tên lửa. (nguồn QPVN)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/hai-quan-viet-nam-huan-luyen-ban-ten-lua-extra-nhu-the-nao-1075003.html