Hải quân Việt-Mỹ diễn tập trên sông Hàn

Trong khôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2017 (PP17) diễn ra tại Đà Nẵng, sáng 13/5, hải quân 2 nước Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước tham gia gồm Anh, Australia, Nhật Bản đã cùng diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên sông Hàn.

Trong chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2017 (PP17) diễn ra tại Đà Nẵng, sáng 13/5, hải quân 2 nước Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước tham gia gồm Anh, Australia, Nhật Bản đã cùng diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên sông Hàn.

Sau phát biểu của Đại tá Christopher Sharman, Tùy viên Hải quân Hoa Kỳ tại Việt Nam và hiệu lệnh của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, hoạt động diễn tập đã chính thức bắt đầu với tình huống giả định tai nạn va chạm giữa tàu chở dầu và tàu du lịch trên sông Hàn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quân Mỹ và các lưc lượng khác đã điều động phương tiện cùng trang thiết bị, con người đến hiện trường. Một loạt các thiết bị chuyên dụng, cano cao tốc, thiết bị chữa cháy đã cơ động đến hiện trường. Khu vực xảy ra tai nạn nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sau khi cứu vớt được những nạn nhân rơi xuống biển, xuồng cứu hộ nhanh chóng di chuyển về bờ để cấp cứu đối với người bị thương và tẩy độc cho những nạn nhân bị nhiễm dầu.

Cuộc diễn tập đã diễn ra nhịp nhàng và thành công

Lúc này, dầu tràn do vụ va chạm lan rộng và dạt vào bờ. Trong lúc lực lượng cứu hộ ứng phó sự cố tràn dầu thả phao quay, ngăn cho dầu loan ra ngoài thì trên bờ, lực lượng cảnh sát PCCC, Bộ đội biên phòng được huy động để thu gom dầu tràn vào bờ để đưa đi xử lý. Lực lượng cảnh sát PCCC huy động lực lượng, thiết bị bơm bọt chống cháy nổ và nhanh chóng xử lý môi trường tại khu vực có dầu dạt vào bờ.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ thực binh, diễn tập, cuộc Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên song Hàn trong khuôn khổ PP17 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là lần thứ 8 chương trình tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ 4 liên tiếp chọn Đà Nẵng làm điểm đến.

VietTimes xin giới thiệu những hình ảnh về cuộc diễn tập của Hải quân 2 nước Việt-Mỹ trên sông Hàn:

Sáng 13/5, hải quân 2 nước Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước tham gia gồm Anh, Australia, Nhật Bản đã cùng diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên sông Hàn.

Đại tá Christopher Sharman, Tùy viên Hải quân Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại buổi khai mạc

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tại sự kiện

Tình huống giả định là vụ va chạm tàu chờ dầu và tàu du lịch trên sông Hàn

Các phương tiện hiệp đồng nhanh chóng được điều đến hiện trường

Lực lượng Hải quân Việt-Mỹ hợp đồng cứu hộ

Nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

Khống chế vụ cháy trên tàu và cứu các nạn nhân rơi xuống nước

Lúc này trên bờ, lực lượng xử lý dầu tràn dạt vào bờ được triển khai

Xe chữa cháy được huy động

Ứng phó tránh cháy nổ do dầu tấp vào bờ

Khẩn trương

Trên sông, phương tiện tiếp tục được huy động để dập đám cháy trên tàu

Sau gần 30 phút, đám cháy trên tàu cơ bản được khống chế

Các nạn nhân sau vụ tai nạn được đưa về bờ để cấp cứu

Khẩn trương đưa đến các cơ sở y tế

Một diễn biến khác, các nạn nhân nhiễm dầu được tẩy rửa

Lực lượng Hải quân Việt Nam-Hoa Kỳ cùng thực hiện tẩy rửa cho nạn nhân

Lực lượng Hải quân Mỹ hướng dẫn cách xử lý nhiễm dầu trên người nạn nhân

Nước dùng cho công tác tẩy rửa dầu trên người nạn nhân được sử dụng từ thiết bị lọc nước chuyên dụng

Thiết bị lọc nước hiện đại của Hải quân Mỹ được huy động đến hiện trường

Phía ngoài khơi, tàu ứng phó tràn dầu thả phao vây, ngăn dầu loan rộng ra ngoài

Hồ Xuân Mai /

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/hai-quan-vietmy-dien-tap-tren-song-han-122150.html