Hải quan và Công an TPHCM phối hợp điều tra hơn 1.000 vụ việc

Ngày 12/2, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan TPHCM và Công an TPHCM, hai đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo Cục Hải quan và Công an TPHCM khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: T.H

Trong 10 năm (từ năm 1999-2019) thực hiện quy chế phối hợp, Công an và Cục Hải quan TPHCM thường xuyên trao đổi những quy định, chủ trương, chính sách mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của Công an và Hải quan; trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, hàng giả và tội phạm công nghệ cao, tội phạm về ma túy; những đường dây, ổ nhóm tội phạm có liên quan hoạt động trên địa bàn thành phố.

Đối với những trường hợp xử lý hình sự, khi cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã nhận được sự phối hợp nhiệt tình, nhanh chóng của Hải quan TPHCM.

Ngược lại, khi nhận được yêu cầu phối hợp xác minh của Hải quan TPHCM, Côgn an TPHCM đã phân công các đơn vị liên quan phối hợp kịp thời, đúng quy định và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ và thông tin cho Hải quan TPHCM trong thời gian sớm nhất.

Với sự phối hợp nhịp nhàng, mỗi năm, hai lực lượng đã phối hợp, điều tra làm rõ, khởi tố nhiều vụ việc buôn lậu, trốn thuế lớn.

Các tập thể Công an TPHCM nhận Giấy khen của Cục Trưởng Hải quan TPHCM. Ảnh: T.H

Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Phan Minh Lê cho biết, nhiều nội dung phối hợp đã đạt hiệu quả cao. Cụ thể từ năm 2010 đến 2019, Cục Hải quan TPHCM đã thực hiện phối hợp công tác với Công an TPHCM tổng cộng 1.036 vụ việc.

Trong đó, phối hợp cung cấp thông tin 662 vụ, phối hợp kiểm tra thực tế hàng hóa 171 vụ. Chuyển Công an TPHCM điều tra, xem xét khởi tố 183 vụ việc liên quan đến hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; gian lận thương mại, trốn thuế...

Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, hai lực lượng đã phối hợp kiểm tra, điều tra, phá rất nhiều chuyên án trọng điểm, thu giữ hơn 8,25 tấn ma túy các loại từ năm 2010 đến nay.

Đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa hai lực lượng, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho rằng TPHCM có nhiều đặc thù, được nhận định là “vùng trũng” của các loại tội phạm, nên việc phối hợp giữa Công an và Hải quan TPHCM trong công tác thực hiện nhiệm vụ, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật là rất cần thiết. Qua 10 năm phối hợp, hai lực lượng đã thực hiện khá tốt quy chế phối hợp, đạt được nhiều thành tích đáng kể.

Việc sử dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ, trao đổi thông tin rất thuận lợi trong việc điều hành, triển khai công tác, tuy nhiên trước tình trạng tấn công an ninh mạng rất nguy hiểm, hai lực lượng cần hết sức chú ý khi triển khai, nhất là các nội dung thuộc danh mục thông tin mật.

Phát huy kết quả đạt được, hai bên tiếp tục ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, với nhiều nội dung mới được bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp mới. Ảnh: T.H

Để thực hiện quy chế phối hợp, lãnh đạo hai lực lượng chỉ đạo sau hội nghị này, các đơn vị công tác của hai bên phải quán triệt toàn bộ nội dung quy chế đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ của từng lực lượng để triển khai thực hiện tốt. các đơn vị cấp dưới cần xây dựng nội dung phù hợp để triển khai.

Tại hội nghị, 8 tập thể và 6 cá nhân của Cục Hải quan TPHCM và Công an TPHCM đã được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an và Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM.

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-va-cong-an-tphcm-phoi-hop-dieu-tra-hon-1000-vu-viec-120144.html