Hải quan tuyên truyền phòng chống ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh

'Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu' là chủ đề lễ mít tinh tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2019 do Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) chủ trì phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Sơn và UBND xã Sơn Kim 2 tổ chức sáng ngày 7/6 tại xã Sơn Kim 2.

Trong những năm gần đây, tình hình buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung và trên địa bàn huyện Hương Sơn diễn ra hết sức phức tạp. Việc sử dụng ma túy không những ảnh hưởng đến bản thân, phá hoại hạnh phúc gia đình, băng hoại nòi giống, đạo đức lối sống mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

Vì vậy, tháng cao điểm phòng chống ma túy năm nay, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Sơn, UBND xã Sơn Kim 2 tổ chức mít tinh kêu gọi các lực lượng chức năng, chính quyền các cấp cùng toàn thể nhân dân quyết tâm đẩy lùi ma túy.

Diễu hành sau lễ mít tinh. Ảnh: H.Nụ

Diễu hành sau lễ mít tinh. Ảnh: H.Nụ

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Lịch cho biết, tình hình tội phạm ma túy hiện nay đang diễn biến ngày càng phức tạp. Theo thống kê thì ma túy vào việt nam bằng 4 con đường, trong đó có 90% thẩm lậu qua tuyến đường bộ; đường hàng không (qua hai sân bay lớn là Tân Sơn Nhất và Nội Bài); qua đường biển về tại các cảng lớn như Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và cuối cùng là ma túy qua đường bưu điện. Hàng năm Việt Nam phát hiện trên 21.000 vụ buôn bán ma túy với 31.000 đối tượng. Năm 2018, cả nước thu giữ 1,5 tấn herroin, 500 kg ma túy tổng hợp, 200 kg ma túy đá, tổng công thu giữ 2,2 tấn ma túy các loại.

Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2019, số lượng ma túy các loại được vận chuyển vào lãnh thổ Việt Nam là 7 tấn, tăng gấp gần 4 lần cả năm 2018, riêng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong 5 tháng đầu năm 2019 đã phát hiện thu giữ gần 700 kg ma túy các loại.

Để phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ giữa các lực lượng và các địa phương, các đơn vị, các tổ chức kinh tế - xã hội đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Đồng thời, lễ mít tinh cũng nhằm tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về hiểm họa ma túy cho các đoàn viên, thanh thiếu niên, tổ chức, DN và đông đảo CBCC, viên chức, công nhân, nhân dân thuộc địa bàn xã Sơn Kim 2. Bên cạnh đó, lễ mít tinh nhằm tạo khí thế sôi nổi, sâu rộng hưởng ứng đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm ma túy, hợp tác với các cơ quan chức năng tố giác tội phạm buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, tiền chất qua biên giới.

Ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: H.Nụ

Nhấn mạnh tại lễ mít tinh, ông Lê Đức Hùng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện Hương Sơn cho biết, trong thời gian qua, UBND huyện Hương Sơn đã xây dựng và triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, đẩy lùi tệ nạn ma túy trong thanh niên trên địa bàn huyện Hương Sơn”, gắn liền với việc thực hiện đề án xây dựng xã, thị trấn không tệ nạn ma túy có hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân ở các xã vùng biên giới không trồng cây có chứa chất ma túy. Đến nay, có 14/32 xã, thị trấn ở Hương Sơn không có người nghiện ma túy. Huyện cũng duy trì hoạt động 4 câu lạc bộ cai nghiện tại cộng đồng dân cư gồm: Câu lạc bộ "Vì tương lai", "Tình thương", "Đồng cảm", "Sông lam xanh" tại các địa bàn trọng điểm; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ các đối tượng cai nghiện tại cộng đồng.

Theo thống kê, Hương Sơn hiện có 104 đối tượng nghiện ma túy. Tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý.

Tại lễ mít tinh, Ban tổ chức đã thành lập Câu lạc bộ “Vì tương lai của cộng đồng cai nghiện”. Tại đây, Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Hải quan Hà Tĩnh đã trao quỹ để duy trì hoạt động câu lạc bộ. Cũng tại buổi lễ Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Hải quan Hà Tĩnh đã trao tặng 6 suất quà cho 1 tập thể và 5 cá nhân đã cai nghiện thành công trên địa bàn xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn.

Ngay sau lễ mít tinh, hơn 450 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng hải quan, biên phòng, cảnh sát biển và người dân xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn) đã diễu hành qua các tuyến đường trên địa bàn tuyên truyền về phòng chống ma túy.

Sau đây là một số hình ảnh của lễ mít tinh:

Đại diện Cơ quan Hải quan trao quỹ hoạt động cho Câu lạc bộ. Ảnh: H.Nụ

Hải quan Hà Tĩnh cũng trao quỹ cho câu lạc bộ. Ảnh: H.Nụ

Trao quà cho các tổ chức, cá nhân đã cai nghiện thành công trên địa bàn xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn. Ảnh: H.Nụ

Có 15 đơn vị, tổ chức và 450 người tham gia mít tinh. Ảnh: H.Nụ

Lễ diễu hành xuất phát từ UBND xã Sơn Kim 2... Ảnh: H.Nụ

... Đoàn diễu hành qua các thôn của xã Sơn Kim 2. Ảnh: H.Nụ

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/hai-quan-tuyen-truyen-phong-chong-ma-tuy-tren-dia-ban-ha-tinh-106220.html