Hải quân Trung Quốc theo dõi 2 tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tập trận trên Biển Đông ngay trong tầm quan sát của hải quân Trung Quốc.

Chỉ huy tàu sân bay USS Nimitz cho hay, hai nhóm tác chiến tàu sân bay của hải quân Mỹ là USS Nimitz và USS Ronald Reagan tiến hành tập trận trên Biển Đông khi gần đó là sự xuất hiện của lực lượng hải quân Trung Quốc.

“Họ nhìn chúng tôi và chúng tôi cũng nhìn thấy họ”, Chuẩn Đô đốc James Kirk chia sẻ trong cuộc điện thoại trả lời phỏng vấn Reuters vào hôm nay (6/7) từ tàu sân bay USS Nimitz.

Tàu sân bay USS Nimitz của hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tàu sân bay USS Nimitz của hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo ông Kirk, hoạt động liên lạc với các tàu Trung Quốc vẫn được tiến hành, do đó không xảy ra sự cố hay va chạm.

“Chúng tôi hy vọng sẽ thường xuyên tương tác một cách chuyên nghiệp và an toàn. Chúng tôi đang hoạt động ở một vài vùng biển khá đông đúc với nhiều phương tiện giao thông đường thủy cùng tham gia”, Tướng Kirk nói.

Đợt tập trận quy mô lớn trên Biển Đông được hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan tiến hành bắt đầu từ ngày 4/7. Đáng nói sự kiện này trùng với thời điểm quân đội Trung Quốc triển khai cuộc tập trận kéo dài 5 ngày gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) bắt đầu từ hôm 1/7.

“Các cuộc tập trận này là động thái mới nhất trong chuỗi hành động nhằm khẳng định những tuyên bố chủ quyền phi lý từ phía Trung Quốc và gây bất lợi cho các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông”, Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

Trước đây, các tàu sân bay của hải quân Mỹ cũng từng tham gia vào những đợt tập trận nhằm phô trương sức mạnh ở Biển Đông, sự kiện năm nay của USS Nimitz và USS Ronald Reagan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng. Cụ thể, Washington liên tiếp chỉ trích khả năng ngăn chặn dịch Covid-19 của chính quyền Bắc Kinh, cũng như cáo buộc Trung Quốc lợi dụng tình hình dịch bệnh để mở rộng bành trướng ở Biển Đông cũng như ở nhiều khu vực khác.

Cũng trong hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên tiếng chỉ trích Mỹ chủ tâm điều động các chiến hạm tới Biển Đông để phô trương sức mạnh và nỗ lực chia rẽ các nước trong khu vực.

Trước đó, trong tuyên bố thông báo về hoạt động tập trận của hai nhóm tác chiến tàu sân bay ở Biển Đông, Lầu Năm Góc nhấn mạnh “sự kiện này nhằm thể hiện quyền của tất cả quốc gia có thể bay qua, đi qua và hoạt động ở bất cứ nơi đâu mà luật pháp quốc tế cho phép”.

Cũng theo Lầu Năm Góc, các tàu sân bay có lượng giãn nước toàn tải 100.000 tấn cùng 90 máy bay mà mỗi tàu mang theo là “biểu tượng của sự quyết tâm”. Lực lượng binh sĩ tham gia đợt diễn tập ở Biển Đông là 12.000 người.

Vào ngày 28/6, hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan cũng đã tiến hành các cuộc tập trận trên biển Philippines nhằm duy trì các cam kết của Mỹ về khả năng “sẵn sàng ứng phó, linh hoạt và kiên trì theo các thỏa thuận quốc phòng song phương với các đồng minh và đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Cuộc tập trận của hai tàu sân bay bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan diễn ra đúng một tuần sau khi tàu sân bay USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt tiến hành các hoạt động chung trong khu vực.

Đây là lần hiếm hoi ba nhóm tác chiến tàu sân bay của hải quân Mỹ cùng hoạt động ở khu vực Tây Thái Bình Dương trong cùng một thời điểm. Ngoài ra, bất thường hơn khi có hai cuộc tập trận tàu sân bay riêng biệt nối tiếp nhau trong khoảng thời gian ngắn và chỉ cách nhau một tuần.

Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”. Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/hai-quan-trung-quoc-theo-doi-2-tau-san-bay-my-o-bien-dong-257910.html