Hải quan Thanh Hóa phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển ma túy đá và hồng phiến

Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Thanh Hóa) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật đối với vụ mua bán, vận chuyển gần 2kg ma túy đá và 4000 viên hồng phiến.

Ảnh minh họa.

Trước đó, sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, ngày 8/7/2018, tại Quốc lộ 15C, thuộc bản Pá Quăn, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa lực lượng công tác bao gồm Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Thanh Hóa) phối hợp với Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) và công an xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng là Lương Văn Chác (sinh năm 1987), dân tộc Thái, trú tại bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa và Ngô Tường Long (sinh năm 1998), dân tộc Kinh, trú tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2 túi ma túy đá có trọng lượng 1.827gram; 4000 viên hồng phiến có trọng lượng 372 gram và 1 khẩu súng. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, số ma túy trên có nguồn gốc từ nước ngoài mua về tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, lực lượng Công an Thanh Hóa bắt khẩn cấp đối tượng Lê Xuân Hiên (sinh năm 1976), thường trú tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận cầm đầu đường dây ma túy này là Lương Văn Trác, một đối tượng nghiện ma túy, đã có tiền án, tiền sự về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục được điều tra, mở rộng vụ án.

N.Linh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-thanh-hoa-phoi-hop-bat-giu-vu-van-chuyen-ma-tuy-da-va-hong-phien.aspx