Hải quan Tân Thanh (Lạng Sơn) phối hợp bắt 37.500 chiếc khẩu trang y tế

Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn bắt giữ 1 đối tượng đang vận chuyển 37.500 chiếc khẩu trang nhằm đưa sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Vào hồi 8 giờ sáng ngày 12/2, tại barie số 2, các lực lượng Biên phòng, Hải quan, Công an và Quản lý thị trường đã phát hiện xe ô tô khách BKS 29B-12236 do Nguyễn Văn Vân, sinh năm 1987, trú tại xã Gang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số tang vật. Ảnh: Lê Đồng

Tại thời điểm bị phát hiện, trên xe còn có Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1987, trú tại xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và chủ hàng Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1983, trú tại khu I Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 15 thùng cát tông, bên trong chứa 37.500 chiếc khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ.

Tang vật gồm 15 thùng chứa 37.500 chiếc khẩu trang y tế. Ảnh: Lê Đồng

Tại trụ sở cơ quan chức năng, chủ hàng Nguyễn Văn Mạnh khai nhận đã thu mua 37.500 chiếc khẩu trang y tế với số tiền hơn 57 triệu đồng từ tỉnh Bắc Ninh, sau đó thuê xe vận chuyển lên khu vực biên giới xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn nhằm đưa sang Trung Quốc để bán kiếm lời.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định.

Theo thống kê từ ngày 1 đến 12/2, lực lượng chức năng trên địa bàn cửa khẩu Tân Thanh đã phát hiện bắt giữ 5 vụ với 1 đối tượng, tang vật thu giữ 169.000 chiếc khẩu trang y tế, 14.000 găng tay y tế vận chuyển trái phép qua biên giới.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tan-thanh-lang-son-phoi-hop-bat-37500-chiec-khau-trang-y-te-120112.html