Hải quan Tân Sơn Nhất phá đường dây chuyển cần sa từ Mỹ về Việt Nam

Để đối phó với lực lượng hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, các đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép cần sa từ Mỹ về Việt Nam đã chia nhỏ lượng hàng, chuyển nhiều thời gian khác nhau và ngụy trang rất tinh vi.

Ngày 26/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP.HCM cho hay đơn vị này vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy trái phép từ Mỹ về Việt Nam bằng đường hàng không.

Theo điều tra bước đầu, lực lượng hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt giữ được 42 lô hàng trong đường dây vận chuyển trái phép cần sa từ Mỹ về Việt Nam, tang vật thu giữ lên đến 57kg.

Tang vật lực lượng hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thu giữ được. /**/

Lô hàng bị bắt giữ trong ngày 26/8 có trọng lượng 5,24kg chia nhỏ thành nhiều phần, đóng gói rất kỹ trong các túi nylon hút chân không, sau đó cất giấu tinh vi trong nhiều kiện hàng thực phẩm, mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân.

Nơi chuyển hàng từ bang California và Philadelphia (Mỹ), các đối tượng nhận lô hàng này gồm T.T.P (51 tuổi), D.Q.D (42 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM); N.V.T (49 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) và N.P.H (19 tuổi, ngụ tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy trái phép này, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất đã bắt giữ một số đối tượng thông qua việc xác lập chuyên án và xây dựng kế hoạch trước đó.

Phương Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hai-quan-tan-son-nhat-pha-duong-day-chuyen-can-sa-tu-my-ve-viet-nam-post272799.info