Hải quân Syria duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 70 thành lập

Trong hôm 29/8, Hải quân Syria đã tổ chức lễ duyệt binh rầm rộ trên biển Địa Trung Hải nhằm kỷ niệm 70 ngày thành lập, bất chấp các tàu chiến Mỹ mang tên lửa Tomahawk đã được huy động áp sát nước này.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, trong hôm 29/8 Hải quân Syria đã liên tiếp tổ chức các lễ duyệt binh trên bộ lẫn trên biển nhằm kỷ niệm 70 ngày thành lập, thậm chí lực lượng này còn tổ chức diễn tập bắn đạn thật trên biển Địa Trung Hải bất chấp các đe dọa từ tàu chiến Mỹ đang áp sát quốc gia này. Nguồn ảnh: SANA.

Cả hai cuộc diễu binh trên đều có sự tham dự của các quan chức Bộ Quốc phòng Syria cùng một số tướng lĩnh đại diện các lực lượng vũ trang Nga đang triển khai tại nước này. Trong lễ duyệt binh trên biển hầu hết các tàu chiến và máy bay hiện đại nhất của Hải quân Syria đều xuất hiện nhằm chứng minh sức sống mãnh liệt của lực lượng này sau 7 năm xung đột. Nguồn ảnh: SANA.

Việc Hải quân Syria tổ chức duyệt binh quy mô trên biển Địa Trung Hải được xem là động thái khá bất ngờ trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các lực lượng Mỹ ở Trung Đông đang được huy động nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác vào Syria, theo kịch bản cũ với các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào dân thường. Nguồn ảnh: SANA.

Quay lại với cuộc duyệt binh hải quân của Syria, lễ duyệt binh này có sự góp mặt của hầu hết tàu chiến chủ lực của Syria hiện tại như các tên lửa Osa-II, tàu tấn công nhanh Tir II (IPS 18), tàu quét mìn lớp Yevgenya và cả tàu quét mìn lớp Natya (một trong những tàu chiến lớn nhất của Syria), bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của tàu hộ vệ chống ngầm lớp Petya. Nguồn ảnh: SANA.

Biên đội tàu chiến của Hải quân Syria tham gia lễ duyệt binh hôm 29/8, hầu hết trong số đó đều là các tàu tuần tran kiểu cũ và chỉ có thể hoạt động ven bờ. Nguồn ảnh: SANA.

Tính tới thời điểm hiện tại, Hải quân Syria có trong biên chế trên dưới 50 tàu chiến các loại trong đó chỉ có vỏn vẹn hai tàu hộ vệ chống ngầm, còn lại hầu hết là tàu tuần tra, tàu quét mìn hoặc tàu tấn công nhanh mang tên lửa. Có thể thấy so với Lục quân và Không quân, Hải quân Syria được trang bị khá khiếm tốn thậm chí không có chỗ đứng trong khu vực. Nguồn ảnh: SANA.

Trong ảnh là tàu quét mìn lớp Natya của Hải quân Syria tham gia duyệt binh trên Địa Trung Hải, nó có lượng giãn nước vào khoảng 873 tấn, dài 61 mét và có thủy thủ đoàn 68 người. Vũ khí trang bị trên tàu chiến này chỉ có hai hải pháo 30 mm AK-230, hai hải pháo 25mm 2М-3М và một tổ hợp rocket chống ngầm RBU1200. Nguồn ảnh: almanar.com.

Dù có lực lượng hải quân khá khiêm tốn, nhưng Hải quân Syria vẫn có lực lượng không quân hải quân với biên chế là các trực thăng vận tải MI-14PL Haze-A, trực thăng chống ngầm Kamov Ka-25 và Ka-28PL. Nguồn ảnh: almanar.com.

Hình ảnh trực thăng Mi-14PL và Ka-25 của Hải quân Syria, bên dưới là biên đội tàu tên lửa Osa-II. Nguồn ảnh: almanar.com.

Tàu hộ vệ chống ngầm Petya của Hải quân Syria diễn tập bắn đạn thật trên biển ngay sau lễ duyệt binh hôm 29/9. Nguồn ảnh: SANA.

Tàu tấn công nhanh Tir II (IPS 18) của Syria do Iran chế tạo, được trang bị thêm tên lửa chống hạm Qader cũng do Iran chế tạo có tầm bắn được giới thiệu lên đến 300km. Nguồn ảnh: SANA.

Tàu hộ vệ chống ngầm Petya của Syria khai hỏa dàn rocket chống ngầm RBU6000. Nguồn ảnh: SANA.

Mời độc giả xem video: Hải quân Syria duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập. (nguồn SANA)

Ánh Dương (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/hai-quan-syria-duyet-binh-hoanh-trang-ky-niem-70-thanh-lap-1107614.html