Hải quan Quảng Trị thu giữ hơn 10.230 bao thuốc lá ngoại

Triển khai Chỉ thị 30 về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, qua 6 tháng (1/10/2018 đến 31/3/2019), Hải quan Quảng Trị phát hiện, xử lý 15 vụ, thu giữ 10.230 bao thuốc lá các loại.

Thuốc lá lậu do Hải quan Quảng Trị bắt giữ. Ảnh: Q.H

Thuốc lá lậu do Hải quan Quảng Trị bắt giữ. Ảnh: Q.H

Theo Cục Hải quan Quảng Trị, vi phạm về mua bán, vận chuyển trái phép thuốc lá trên địa bàn tập trung vào mặt hàng thuốc lá ngoại như Jet, Hero, 555.

Đối tượng vi phạm là người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các tỉnh lân cận (Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế).

Nhóm đối tượng này chủ yếu dùng thuyền máy vận chuyển thuốc lá dọc theo sông Sê pôn, lợi dụng đêm tối, địa hình phức tạp đưa thuốc lá lậu vào tập kết, sau đó chia nhỏ, xe lẻ đưa lên xe máy, xe tải, xe khách… vận chuyển về TP Đông Hà (Quảng Trị) và các vùng lân cận để tiêu thụ.

Xác định thuốc lá lậu là mặt hàng trọng điểm, Hải quan Quảng Trị thường xuyên chỉ đạo lực lượng quyết liệt triển khai hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi hoạt động này.

Cụ thể, lực lượng kiểm soát Hải quan Quảng Trị tăng cường thu thập thông tin, tổ chức điều tra về các đối tượng, tổ chức, đường dây, ổ nhóm trọng điểm, có nguy cơ cao về buôn lậu thuốc lá ngoại nhập lậu.

Mặt khác, tăng cường phối hợp với các lực lượng ngoài ngành để chủ động đấu tranh với các đối tượng, đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/hai-quan-quang-tri-thu-giu-hon-10230-bao-thuoc-la-ngoai-102721.html