Hải quan Quảng Ninh vận động người dân tham gia tố giác buôn lậu

Một số đơn vị thuộc Hải quan Quảng Ninh vừa tuyên truyền, vận động người dân biên giới cửa khẩu Hoành Mô (huyện Binh Liêu, Quảng Ninh) tham gia phòng, chống, tố giác hoạt động buôn lậu.

CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã phát 115 tờ rơi tuyên truyền.

CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã phát 115 tờ rơi tuyên truyền.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Cục Hải quan Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020, mới đây, tại xã Hoành Mô, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan số 1; Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Ninh); Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo huyện ủy Bình Liêu tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật hải quan và vận động người dân tham gia phòng, chống, tố giác hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới.

Tại Hội nghị, người dân đã lần lượt được đại diện các đơn vị giới thiệu các văn bản, chính sách mới, cũng như thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu.

Lực lượng Hải quan cũng hướng dẫn chính sách pháp luật cho người dân.

Trong đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô giới thiệu các văn bản, quy định của pháp luật về chính sách đối với cư dân biên giới, thủ tục hải quan đối với hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới.

Đồng thời, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 thông tin về tình hình, thủ đoạn hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đặc biệt là mặt hàng pháo nổ nhập lậu, động vật hoang dã, lâm sản.

Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy. Ban Tuyên giáo huyện ủy tuyên truyền về chủ đề năm “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”.

CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô phát 20 suất quà cho trẻ em nghèo.

Thông qua Hội nghị này, lực lượng Hải quan cũng mong muốn giúp cho người dân trau dồi thêm kiến thức về sự ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động buôn lậu tới sự phát triển kinh tế của đất nước từ đó khơi gợi lại tinh thần yêu nước thông qua cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Nhân dịp này, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã trao tặng 20 phần quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn và phát 115 tờ rơi tuyên truyền tới các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư, nhân dân khu vực biên giới sinh sống tại xã Hoành Mô.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-ninh-van-dong-nguoi-dan-tham-gia-to-giac-buon-lau-112647.html