Hải quan Quảng Ninh kiểm soát chặt hàng cư dân biên giới

Hải quan Quảng Ninh tiếp tục phân công, bố trí lực lượng, hỗ trợ cư dân biên giới khai báo và làm thủ tục đúng quy định, cũng như tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa ngoài danh mục cho phép.

 Lực lượng Hải quan, Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp làm thủ tục nhập cảnh. Ảnh: Q.H

Lực lượng Hải quan, Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp làm thủ tục nhập cảnh. Ảnh: Q.H

Thời gian qua, Hải quan Quảng Ninh luôn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng Biên phòng, Kiểm dịch, Ban Quản lý cửa khẩu, cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý cư dân biên giới đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, chính sách trên cơ sở các quy định, quy chế, kế hoạch phối hợp thực thi nhiệm vụ; qua đó, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, tạo thuận lợi thương mại.

7 tháng đầu năm 2019, địa bàn Quảng Ninh có 7.451 tờ khai cư dân biên giới, trị giá 70 triệu USD, số thu thuế là 380,6 triệu đồng; mặt hàng chủ yếu là quần áo, giày dép, hoa hồi, vỏ quế, thủy hải sản…

Năm 2018 có 11.486 tờ khai, trị giá 50,52 triệu USD, số thu thuế là 1,1 tỷ đồng và năm 2017 có 11.718 tờ khai, trị giá 50,97 triệu USD, số thu thuế 1,22 tỷ đồng.

Hiện nay, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới tại tỉnh Quảng Ninh đang được thực hiện qua Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Hoành Mô, Bắc Phong Sinh tập trung xuất khẩu biên giới các nhóm mặt hàng hoa hồi, vỏ quế, cói, thủy hải sản… và hàng hóa đối với cư dân biên giới tiêu chuẩn miễn thuế gồm quần áo, giày dép, hàng may mặc phụ trợ, giấy vệ sinh, khăn giấy…

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai chính sách cư dân biên giới lại xuất hiện các "đầu nậu" sử dụng như một công cụ để thực hiện hành vi buôn lậu, trốn thuế, biến chính sách cư dân biên giới để lách luật, hợp thức hóa số hàng buôn lậu để đưa vào nội địa tiêu thụ.

Tình trạng cư dân biên giới XNC lợi dụng chính sách, mang vác hàng hóa qua cửa khẩu diễn biến phức tạp.

Tính riêng tại cửa khẩu Móng Cái, mỗi ngày có khoảng 400-500 cư dân biên giới mang vác hàng hóa qua cửa khẩu, thậm chí có ngày lên tới 700-800 người, quay vòng nhiều lượt trong ngày; gây tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan khu vực cửa khẩu.

Để quản lý hiệu quả cư dân biên giới đảm bảo đúng chủ trương, chính sách, lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy trình thủ tục; tăng cường phân công, bố trí lực lượng, hỗ trợ cư dân biên giới khai báo và làm thủ tục đúng quy định; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa ngoài danh mục cho phép.

Đồng thời, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cư dân biên giới tuân thủ chính sách, pháp luật; phối hợp với lực lượng Biên phòng đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu với hành khách XNC; phối hợp với lực lượng Công an có phương án xử lý đối với các đối tượng gây rối, kích động…

Mặt khác, Cục Hải quan Quảng Ninh đã ký kết và phối hợp triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp với Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại các chi cục hải quan cửa khẩu đã xây dựng và ký kết các Quy chế phối hợp với các lực lượng chức năng (Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường) để thường xuyên trao đổi, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng lợi dụng chính sách buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa…

Nhằm phát huy vai trò thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quảng Ninh, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các thành viên, địa phương triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời liên quan đến công tác quản lý và phối hợp quản lý cư dân biên giới. Đặc biệt tham mưu Ban Chỉ đạo 389 các địa phương chỉ đạo UBND các xã, phường biên giới tiếp tục quản lý chặt chẽ việc cấp sổ thông hành cư dân biên giới.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên trao đổi, hợp tác với Hải quan Trung Quốc, thực hiện Phương án hành động liên hợp chống buôn lậu, vi phạm về hàng hóa, vật phẩm vượt quá tiêu chuẩn và hội đàm để cùng đề xuất, tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp hai nước, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hai bên.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-ninh-kiem-soat-chat-hang-cu-dan-bien-gioi-110853.html