Hải quan Quảng Bình phối hợp bắt giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp

Lực lượng kiểm soát Hải quan Quảng Bình vừa phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng phát hiện, bắt giữ nam thanh niên vận chuyển 1.800 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Trương Thanh Tuấn.

Đối tượng Trương Thanh Tuấn.

Vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 15/9, tại khu vực ngã ba Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Quảng Bình) phối hợp với các lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Quảng Bình) và Công an huyện Quảng Ninh, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Biên phòng Quảng Bình) phát hiện, bắt giữ một nam thanh niên vận chuyển 1.800 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, qua công tác phối hợp, trao đổi thông tin, các lực lượng đã theo dõi xe khách mang BKS Lào: UN0369 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo vào lúc 9 giờ 50 phút do ông Lê Văn Cường điều khiển.

Đến 21 giờ 45 phút cùng ngày phương tiện ô tô trên dừng tại khu vực ngã ba Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình để giao một thùng xốp đựng cá đông lạnh trên xe cho một đối tượng.

Qua công tác nắm thông tin, các lực lượng nghi vấn hàng hóa được cất giấu trong thùng xốp là hàng cấm, do đó đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ đối tượng đến nhận hàng và kiểm tra hàng hóa bên trong thùng xốp.

Kết quả, lực lượng phát hiện bên trong đáy thùng xốp được ngụy trang cất giấu 10 túi nilon chứa 1.800 viên nén dạng thuốc tân dược (trong đó có 18 viên màu xanh và 1.782 viên màu hồng).

Tang vật vi phạm.

Đấu tranh ban đầu, đối tượng nhận hàng tên là Trương Thanh Tuấn, sinh ngày 21/11/1987 (thường trú tại thôn Trường Dục, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Hiện tại, vụ việc được các lực lượng chức năng thống nhất giao cho Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an Quảng Bình tiếp tục điều tra, xử lý.

Bùi Thắng (Cục Hải quan Quảng Bình)

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-binh-phoi-hop-bat-giu-1800-vien-ma-tuy-tong-hop-111906.html