Hải quân Pakistan nhập lô thiết bị quân sự lớn nhất từ Thổ Nhĩ Kỳ

Việc hải quan Pakistan nhập 4 tàu hộ tống được coi là hợp đồng xuất khẩu thiết bị quân sự lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là 'một ngày rất quan trọng' đối với ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

(Nguồn: hurriyetdailynews.com)

(Nguồn: hurriyetdailynews.com)

Ngày 5/7, hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Nurettin Canikli cho biết Ankara sẽ bán 4 tàu hộ tống cho Hải quân Pakistan.

Theo ông Canikli, nước này đã ký bản ghi nhớ về thương vụ này hồi năm ngoái và nay được hoàn tất.

Đây được coi là một hợp đồng xuất khẩu thiết bị quân sự lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là “một ngày rất quan trọng” đối với ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Theo giới quan sát khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ có năng lực vũ khí “đáng nể,” các chiến dịch quân sự mà Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành ở Syria cho thấy năng lực ngày càng gia tăng của ngành công nghiệp vũ khí nước này.

Ankara đang sử dụng các kênh ngoại giao gần gũi với các nước Trung và Nam Á cũng như Qatar để có được một số hợp đồng vũ khí.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đầu tư hàng tỷ USD để mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hai-quan-pakistan-nhap-lo-thiet-bi-quan-su-lon-nhat-tu-tho-nhi-ky/511880.vnp