Hải quan nói gì vụ 276kg ma túy đá từ Việt Nam bị bắt tại Philippines?

Vụ việc bắt giữ thành công 276kg ma túy đá tại Philippines có được từ nguồn thông tin ban đầu và hoạt động phối hợp kịp thời từ cơ quan cảnh sát và hải quan Việt Nam.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng cục Hải quan vừa có thông tin chính thức về việc lực lượng chức năng của Philippines bắt giữ lô hàng 276kg ma túy đá trong những bao hạt nhựa xuất phát từ Việt Nam.

Trao đổi về thông tin trên, tối 25/3, ông Nguyễn Phi Hùng, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, vụ việc bắt giữ thành công trên có được từ nguồn thông tin ban đầu và hoạt động phối hợp kịp thời từ cơ quan cảnh sát và hải quan Việt Nam.

Cụ thể, ngày 20/3, lực lượng hải quan, công an và các đơn vị liên quan đã khám phá thành công chuyên án đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá từ Lào về Thành phố Hồ Chí Minh. Đường đây do đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) và người Lào cầm đầu, câu kết với đối tượng Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 đối tượng và đồng loạt khám xét 5 điểm nghi vấn là kho cất giấu ma túy tại Thành phố Hồ Chí Minh, 2 điểm tại Đăk Nông, từ đó thu giữ 300kg ma túy.

Ngay sau khi bắt giữ, khai thác nhanh đối tượng, theo ông Nguyễn Phi Hùng, lực lượng chức năng đã tập trung phân tích, đánh giá, đối chiếu và phát hiện 1 lô hàng được vận chuyển từ Cảng Sài Gòn Khu vực 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) xuất khẩu sang Philippines có dấu hiệu nghi vấn cất giấu ma túy.

Ngay sau đó, cơ quan công an và hải quan Việt Nam đã thống nhất, trao đổi thông tin nhanh với lực lượng chức năng của Philippines để đón bắt kịp thời./.

Xuân Dũng (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hai-quan-noi-gi-vu-276kg-ma-tuy-da-tu-viet-nam-bi-bat-tai-philippines/559567.vnp