Hải quân Nhật Bản lần đầu tiên có nữ chỉ huy đội tàu chiến

Mới đây, Hải quân Nhật đã chỉ định người phụ nữ đầu tiên chỉ huy một hạm đội tàu chiến, trong đó có tàu sân bay trực thăng Izumo. Đây là động thái muốn thu hút thêm nhiều phụ nữ nhập ngũ để bù đắp cho sự thiếu hụt về nam giới trong quân đội Nhật Bản.

Bà Ryoko Azuma (thứ hai từ trái qua). Ảnh: Reuters/Dân trí

Theo Reuters, bà Ryoko Azuma sẽ là nữ chỉ huy 4 tàu chiến với thủy thủ đoàn khoảng 1.000 người, trong đó có 30 người là nữ và được gọi là Đội hộ tống số 1 của Lực lượng tự vệ biển Nhật Bản (MSDF).

Ngoài bà Ryoko Azuma còn có 4 nữ thuyền trưởng và một đô đốc phụ trách hậu cần cũng được bổ nhiệm lần này vào MSDF. Được biết, tỷ lệ sinh giảm khiến cho quân đội Nhật Bản thiếu hụt về nam giới. Số người ở độ tuổi từ 18-26 dự kiến sẽ giảm xuống còn 7 triệu người vào năm 2065. Vì vậy, cho đến năm 2030, Nhật Bản có kế hoạch tuyển thêm nữ giới phục vụ trên biển và mặt đất lên 9% so với mức 6% (tức 14.000 người) hiện nay.

M.Thương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/hai-quan-nhat-ban-lan-dau-tien-co-nu-chi-huy-doi-tau-chien-382288.html