Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan hoàn thành chuyến tuần tra chung lần thứ 43

Từ ngày 19-4 đến 21-4, Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã tổ chức chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 43, tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam - Thái Lan.

Biên đội Tàu 264, 265 thuộc Vùng 5 Hải quân được giao trực tiếp phối hợp với Biên đội Tàu 523, 552 thuộc Hải quân Hoàng gia Thái Lan thực hiện nhiệm vụ này. Trong khuôn khổ chuyến tuần tra chung, hai bên đã phối hợp luyện tập một số nội dung theo kế hoạch đã thống nhất như: Trao đổi thông tin, thông báo mục tiêu; ngăn chặn các hoạt động nghề cá bất hợp pháp; huấn luyện cờ tay, ánh đèn, tìm kiếm cứu nạn và Bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển... Nhờ phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo nên chuyến tuần tra chung đã thành công tốt đẹp.

Đây là nội dung công tác quan trọng của Vùng 5 Hải quân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội, Hải quân nhân dân Việt Nam với quân đội và Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức ngày càng tốt hơn hoạt động tuần tra chung, nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự trên vùng biển giáp ranh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế biển.

 Cán bộ, chiến sĩ Tàu 265 chào quân cảng khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 265 chào quân cảng khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Ê kíp Tàu 265 điều khiển tàu hành trình.

Biên đội Tàu 264, 265 cơ động ra khu vực tuần tra chung.

Tàu 264, 265 thực hành cơ động trên tuyến.

Huấn luyện cờ tay.

Biên đội Tàu 264, 265 chào tạm biệt biên đội tàu bạn sau khi kết thúc tuần tra chung.

Tin, ảnh: VĂN ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/hai-quan-nhan-dan-viet-nam-va-hai-quan-hoang-gia-thai-lan-hoan-thanh-chuyen-tuan-tra-chung-lan-thu-43-657497