Hải quân Nga tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới nhất

Ngày 12/6, Hải quân Nga đã tiếp nhận tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới nhất mang tên 'Quận vương Vladimir.'

Tàu "Quận vương Vladimir." (Ảnh: Eurasia)

Tàu "Quận vương Vladimir." (Ảnh: Eurasia)

Ngày 12/6, Hải quân Nga đã tiếp nhận tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới nhất mang tên "Quận vương Vladimir."

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Trong Ngày Nước Nga (Quốc khánh), tàu ngầm tuần dương chiến lược mang tên lửa mới nhất thuộc dự án Borey-A - tàu "Quận vương Vladimir" - đã được long trọng tiếp nhận (vào phiên chế) Hải quân.”

Buổi lễ tiếp nhận con tàu diễn ra tại xưởng đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk. Tại buổi lễ đã diễn ra lễ thượng cờ Thánh Andrew của Hải quân Nga.

Trước đó, tàu ngầm tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân "Quận vương Vladimir" đã hoàn thành giai đoạn kiểm tra trên biển và trở về Severodvinsk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hai-quan-nga-tiep-nhan-tau-ngam-hat-nhan-the-he-moi-nhat/645374.vnp