Hải quân Nga thử nghiệm tên lửa hoàn toàn mới lạ: Đột phá lớn, bí mật đến phút chót

Kíp chiến đấu tàu khinh hạm 'Đô đốc Kasatonov' của Hải quân Nga đã phóng thử nghiệm thành công một loại tên lửa chống ngầm hoàn toàn mới trên biển Barents.

Thông tin về vụ bắn thử tên lửa mới này do cơ quan thông tấn quân sự Hạm đội Biển Bắc (Nga) cung cấp hôm thứ Tư, ngày 28/10/2020. Đáng chú ý là cơ quan này không nếu rõ "sản phẩm" nào đã được thử nghiệm.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn tuyên bố của Hạm đội Biển Bắc cho biết:

"Khinh hạm Đô đốc Kasatonov'tối tân của Hạm đội Biển Bắc đã thực hành phóng thử tên lửa chống ngầm mới tại thao trường huấn luyện chiến đấu của hạm đội trên biển Barents. Khoa mục này là một phần trong chuỗi các thử nghiệm sản phẩm và lần phóng mới nhất đã thành công tốt đẹp".

Một tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Biển Bắc đã theo dõi quả đạn kể từ khi nó tách khỏi tầng đẩy ở dưới nước. Máy bay tuần thám săn ngầm IL-38, trực thăng Ka-27 và tàu phóng lôi thuộc chi hạm đội Kola cũng tham gia hỗ trợ lần phóng thử này.

Cơ quan thông tấn quân sự Hạm đội Biển Bắc cho biết thêm: "Khi thực hành phóng đạn, kíp chiến đấu tàu khinh hạm Đô đốc Kasatonov đã thể hiện sự thuần thục trong việc vận hành vũ khí trang bị và sự tự tin về công tác huấn luyện với tính chuyên nghiệp cao".

Hiện loại tên lửa chống ngầm hoàn toàn mới này vẫn chưa được Nga tiết lộ chính thức.

Rất có thể đây là một sản phẩm bí mật đang được hoàn thiện và sắp tới, sau khi hoàn thành công tác thử nghiệm sẽ được trang bị hàng loạt cho các chiến hạm của hải quân nước này.

Bảo Lam

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hai-quan-nga-thu-nghiem-ten-lua-hoan-toan-moi-la-dot-pha-lon-bi-mat-den-phut-chot-82020411104338402.htm