Hải quân Nga tăng cường thêm tàu chiến và tên lửa hành trình

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 3 tàu chiến mới và 49 tên lửa hành trình Kalibr đã được bổ sung cho lực lượng này.

Các tàu chiến Nga tập dượt cho lễ duyệt binh mừng Ngày Hải quân

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko cho biết, Hải quân nước này đã được trang bị thêm 3 tàu chiến mới, 2 tàu hỗ trợ, 1 tàu chiến tái nâng cấp cũng như hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion.

Ông nói thêm, 49 tên lửa hành trình Kalibr và 4 tên lửa đối hạm cũng được đưa vào hoạt động trong năm 2018. Tên lửa Kalibr có khả năng di chuyển với tốc độ cận âm, khiến cho hệ thống phòng thủ của mục tiêu không kịp thời gian để ngăn chặn.

Tàu trinh sát Ivan Khurs

Một trong số những tàu mới của Hải quân Nga là tàu trinh sát Ivan Khurs, hiện đang có mặt tại căn cứ của Hạm đội Baltic ở Kronstadt nằm trên đảo Kotlin ở Vịnh Phần Lan. Nó đang chuẩn bị để tham gia vào lễ diễu hành trong Ngày Hải quân Nga.

Bên cạnh đó, tàu hộ vệ mang tên lửa Vyshny Volochyok cũng đã được giao cho Hạm đội Biển Đen đóng tại Sevastopol, Crimea.

Tàu hộ vệ mang tên lửa Vyshny Volochyok

Hải quân Nga cũng sẽ nhận được tàu khu trục Admiral Gorshkov trong lễ diễu hành diễn ra vào ngày 29/7 tới đây. Theo dự kiến, Nga sẽ đưa 6 tàu khu trục này vào hoạt động trong năm 2015.

Tàu khu trục Admiral Gorshkov

Lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Hải quân Nga được tổ chức tại thành phố St. Petersburg vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 7, tức là vào ngày 29/7 năm nay. Các Hạm đội Baltic, Thái Bình Dương, Phương Bắc và Biển Đen sẽ đều tham gia vào lễ duyệt binh năm nay.

Thu Trang (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hai-quan-nga-tang-cuong-them-tau-chien-va-ten-lua-hanh-trinh-d265357.html