Hải quân Nga rầm rập đưa tàu ngầm tới Syria

2 tàu ngầm và 2 tàu Hải quân Nga đã tới căn cứ hải quân của họ tại tỉnh Tartous, Syria – Hãng tin Interfax cho biết hôm qua (27/9).

Tàu ngầm Nga.

Tàu ngầm Nga.

“Hôm qua, tàu ngầm – đã thực hiện các nhiệm vụ trên biển trong 3 tuần trước đó - đã cập cảng ở Tartus và thủy thủ đoàn đang nghỉ tại căn cứ Tartus”, hãng tin Interfax nói khi dẫn lời Chỉ huy Hải quân Sergei Tronev.

Theo ông Tronev, tàu ngầm thứ 2 đang chuẩn bị quay ra biển.

Ông Tronev nói thêm rằng ít nhất 6 tàu khác và các tàu ngầm đang có mặt tại căn cứ Nga ở tỉnh Tartous của Syria.

Hải quân Nga gần đây đã mở rộng căn cứ ở Tartous sau khi ký kết một thỏa thuận với chính phủ Syria.

Trước khi Nga tham gia chống khủng bố ở Syria, căn cứ hải quân ở Tartous trên chủ yếu được dùng để sửa chữa tàu Nga hoạt động trong vùng biển Địa Trung Hải.

Trong một diễn biến khác, hôm qua, hàng chục người đã biểu tình tại giao lộ Al-Salihiyah ở vùng nông thôn Deir Ezzor để yêu cầu Quân đội Syria và đồng minh của mình rút khỏi bờ đông sông Euphrates. Những người này mong muốn Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thay thế Quân đội Syria trong khu vực.

Cũng trong lúc đó, hãng tin SANA cũng đưa tin về các cuộc biểu tình chống lại SDF ở Al-Tabaqa của Al-Raqqa. Chính phủ Syria trước đó kêu gọi SDF trao trả các lãnh thổ họ kiểm soát ở Al-Raqqa, bao gồm thành phố Raqqa.

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/hai-quan-nga-ram-rap-dua-tau-ngam-toi-syria-4036445-d.html