Hải quân Nga phô trương sức mạnh

Hàng trăm tàu chiến, tàu ngầm và máy bay đã tham gia cuộc duyệt binh lớn chưa từng có để kỷ niệm ngày Hải quân Nga 30-7.

Tất cả căn cứ Hải quân Nga đều tổ chức duyệt binh, kể cả căn cứ tại cảng Tartus ở Syria và căn cứ Sevastopol ở bán đảo Crimea.

Tại Nga, lễ duyệt binh bắt đầu ở TP Vladivostok miền Viễn Đông với sự tham gia của khoảng 40 tàu chiến và tàu ngầm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương. Tại vùng cực Tây của Nga, cách TP Vladivostok hơn 10.000 km, duyệt binh được tổ chức ở thị trấn Baltiysk, gần TP Kaliningrad.

Tàu chiến Nga tại St. PetersburgẢnh: Sputnik

Cuộc duyệt binh lớn nhất diễn ra tại TP St. Petersburg dưới sự thị sát của Tổng thống Vladimir Putin. 50 tàu chiến và tàu ngầm, 40 chiến đấu cơ cùng hơn 5.000 thủy thủ thuộc các hạm đội Baltic, Biển Đen, Biển Bắc, Thái Bình Dương và Caspian (hạm đội lâu đời nhất của Nga) đã đổ về TP St. Petersburg.

Ngày Hải quân Nga bắt đầu được tổ chức vào ngày 24-7-1939. Tuy nhiên, kể từ năm 1980, Hải quân Nga ấn định ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 7 làm ngày truyền thống.

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/hai-quan-nga-pho-truong-suc-manh-201707312204361.htm