Hải quân Nga nhận tàu ngầm hạt nhân 'khủng' đúng ngày Chiến thắng Phát xít

Tàu ngầm hạt nhân Project 955A (Borei-A) Knyaz Vladimir có thể được giao cho Hải quân Nga vào ngày 9/5, một nguồn tin trong ngành đóng tàu nói với TASS.

Tàu Hoàng tử Vladimir của Hải quân Nga

Tàu Hoàng tử Vladimir của Hải quân Nga

"Knyaz Vladimir dự kiến sẽ được giao cho khách hàng vào Ngày Chiến thắng. “Nhưng cũng rất có thể sớm hơn, vào tháng Tư," nguồn tin nói.

Người đứng đầu Tập đoàn đóng tàu hợp nhất Nga Alex United Alexei Rakhmanov thông báo vào ngày 10/2 rằng "tất cả các công việc ở khâu hoàn thiện đã được thực hiện và các thử nghiệm đã kết thúc."

Văn phòng báo chí của Nhà máy đóng tàu Sevmash (một phần của Tập đoàn đóng tàu hợp nhất) từ chối bình luận về thông tin này.

Knyaz Vladimir (Hoàng tử Vladimir) là tàu tuần dương dưới nước mang tên lửa chiến lược Project 955A cải tiến, đại diện cho thế hệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ tư được chế tạo cho Hải quân Nga. Nó đã được hạ thủy tháng 11/2017. Theo Bộ Quốc phòng Nga Nga, tàu ngầm Knyaz Vladimir ít ồn ào hơn và có hệ thống kiểm soát cơ động, độ sâu và vũ khí cải tiến.

Tất cả các tàu ngầm lớp Borei có thể mang theo 16 tên lửa đạn đạo Bulava. Chúng cũng được trang bị ống phóng ngư lôi 533mm. Các công ty đóng tàu trước đó đã lên kế hoạch giao tàu Knyaz Vladimir cho Hải quân Nga vào cuối năm 2019.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, đã xác nhận hôm thứ Ba rằng việc chuyển giao Knyaz Vladimir đã được lên kế hoạch trong năm nay.

Trước đó, một nguồn tin công nghiệp quốc phòng Nga ẩn danh cho Diplomat biết vào tháng 12/2019 rằng Knyaz Vladimir sẽ được giao cho Hải quân Nga trong nửa đầu năm 2020. Và đến nay, có vẻ mọi việc đang diễn ra suôn sẻ và đúng kế hoạch dự kiến.

Chiếc tàu ngầm hạt nhân này ban đầu dự kiến được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, vòng thử nghiệm trên biển mới nhất vào tháng 11 năm ngoái đã tiết lộ một số thiếu sót cần khắc phục.

Vòng thử nghiệm ban đầu của nhóm Borei-A đã bắt đầu vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2018 và kết thúc vào tháng 1/2019. Vòng thứ hai bắt đầu vào đầu tháng 7/2019 và kéo dài đến tháng 11 cùng năm.

Tàu ngầm Knyaz Vladimir cũng đã tiến hành thử nghiệm vũ khí trong thời gian đó, theo Diplomat. Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo này lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm RSM-56 Bulava (tên báo cáo của NATO: SS-N-32) vào tháng 10/2019.

Anh Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/hai-quan-nga-nhan-tau-ngam-hat-nhan-khung-dung-ngay-chien-thang-phat-xit-1526537.tpo