Hải quân Nga huy động tàu chiến mang tên lửa ngoài bờ biển Syria

Hải quân Nga vừa tập hợp một lượng lớn các tàu chiến ngoài khơi Syria giữa lúc Thỏa thuận Sochi tiếp tục không được tuân thủ.

Tàu chiến Nga

Tàu chiến Nga

Theo giới truyền thông, Nga đã cử tàu khu trục Admiral Makarov cùng với tên lửa hành trình Kalibr tới Địa Trung Hải, nó sẽ tham gia với các tàu khu trục Admiral Grigorovich, Admiral Essen và Pylivy, tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov và tàu hộ tống tên lửa Vishny Volochek.

Một nguồn tin quân sự ở Damascus nói với hãng tin AMN rằng việc Hải quân Nga tập hợp lực lượng được tiến hành để phản ứng với việc phiến quân thánh chiến liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn và các nhóm vũ trang từ chối rời khỏi vùng đệm ở tỉnh Idlib, Syria.

Theo Thỏa thuận Sochi, các nhóm vũ trang phải rời khỏi vùng đệm ở Idlib và tuân thủ lệnh ngừng bắn tại đây. Tuy nhiên, do thỏa thuận này không được chấp hành nên các cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và các nhóm phiến quân vẫn tiếp tục diễn ra.

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/hai-quan-nga-huy-dong-tau-chien-mang-ten-lua-ngoai-bo-bien-syria-3962183-d.html