Hải quân Nga giám sát từng bước đi của chiến hạm Mỹ trên Biển Đen

Bộ Quốc Phòng Nga thông báo, Hải quân nước này đã bắt đầu giám sát tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường USS Carney của Mỹ sau khi tàu này tiến vào Biển Đen.

Tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường USS Carney của Mỹ.

Phát biểu với báo giới, bộ trên khẳng định: "Tàu hộ vệ Smetlivy thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã bắt đầu giám sát các bước đi của chiến hạm Mỹ. Bên cạnh đó, trong suốt thời gian tàu khu trục USS Carney di chuyển trong khu vực trách nhiệm (của hạm đội) trên Biển Đen, tàu sẽ chịu sự giám sát thông qua các thiết bị số và kỹ thuật của hạm đội".

Theo bộ này, Hạm đội Biển Đen đã nhanh chóng theo dõi tàu khu trục Mỹ ngay khi tàu này tiến vào khu vực Biển Đen vào lúc 19h 20 phút (theo giờ Moscow) ngày 29/6.

Theo các điều khoản của Công ước quốc tế Montreux, thời gian lưu lại của tàu USS Carney không được quá 21 ngày.

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hai-quan-nga-giam-sat-tung-buoc-di-cua-chien-ham-my-tren-bien-den-96800.html