Hải quân Nga giám sát khu trục hạm Mỹ ở Biển Đen

Hạm đội Biển Đen của Nga hiện đang theo dõi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Mỹ USS Donald Cook khi tàu này tiến vào Biển Đen.

Tàu khu trục Mỹ USS Donald Cook

Trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga cho biết, tàu khu trục Pytlivy của Hạm đội Biển Đen đang theo dõi tàu Mỹ bằng hệ thống giám sát điện tử và kỹ thuật.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn với Defense News, Chỉ huy Hạm đội 6 của Hoa Kỳ, Phó Đô đốc Lisa Franchetti, lưu ý rằng các tàu chiến Nga đều rất chuyên nghiệp trong các hoạt động tương tác với các tàu Hải quân Mỹ trong các cuộc chạm trán ở Biển Baltic, Đen và Địa Trung Hải trong năm qua.

Bà Franchetti cũng tái khẳng định việc các tàu Mỹ hoạt động trên vùng biển quốc tế một cách an toàn và chuyên nghiệp.

Hải quân Mỹ đã tăng cường sự hiện diện ở khu vực Biển Đen trong năm 2018, với các cuộc tập trận quân sự của khối NATO được tổ chức ở vùng biển này và tàu chiến Mỹ thường xuyên xâm nhập khu vực.

Chính quyền Nga đã nhiều lần lên án các hành động của NATO là khiêu khích, đồng thời cho biết các động thái này đe dọa nguy cơ gia tăng quân sự trong khu vực.

Thùy Dương (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hai-quan-nga-giam-sat-khu-truc-ham-my-o-bien-den-d408285.html