Hải quân Myanmar sẽ tiếp nhận tàu ngầm lớp kilo đầu tiên từ Ấn Độ

Ấn Độ cho biết sẽ chuyển giao một tàu ngầm lớp kilo cho Hải quân Myanmar, động thái diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực mở rộng ảnh hưởng quân sự trong khu vực.

Đây sẽ là chiếc tàu ngầm kilo đầu tiên của Hải quân Myanmar, một phần của quan hệ hợp tác ngày càng gia tăng với Hải quân Ấn Độ trong vài năm qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava. (Nguồn: ANI)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava. (Nguồn: ANI)

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava nêu rõ: "Hợp tác hàng hải là một phần trong sự tương tác đa dạng và ngày càng được tăng cường của chúng tôi với Myanmar. Trong bối cảnh này, Ấn Độ sẽ chuyển giao tàu ngầm lớp kilo INS Sindhuvir cho Hải quân Myanmar".

Nhấn mạnh đến ý nghĩa của động thái chuyển giao này, ông Srivastava khẳng định, đây sẽ là tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Myanmar. Điều này phù hợp với tầm nhìn An ninh và tăng trưởng cho tất cả trong khu vực (SAGAR) của Ấn Độ, và cũng phù hợp với cam kết của Ấn Độ trong việc xây dựng năng lực và khả năng tự lực cho các nước láng giềng của New Delhi.

Thông báo trên được đưa ra vài ngày sau khi Tổng tham mưu trưởng quân đội MM Naravane và Thứ trưởng ngoại giao Harsh Vardhan Shringla của Ấn Độ đến Myanmar trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày. Tại đây, họ đã hội đàm với các quan chức quân sự và chính trị hàng đầu, trong đó có cả Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.

Myanmar là một trong những nước láng giềng chiến lược của Ấn Độ và có chung đường biên giới dài 1.640 km với một số bang Đông Bắc Ấn Độ như Nagaland và Manipur. Trong vài năm gần đây, hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

(theo The Hindu)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hai-quan-myanmar-se-tiep-nhan-tau-ngam-lop-kilo-dau-tien-tu-an-do-126402.html