Hải quân Mỹ trang bị cho tàu khu trục Zumwalt vũ khí tấn công nhanh thông thường

Siêu hạm USS Zumwalt của Mỹ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện sức mạnh cho dù đã đi vào trực chiến khá lâu.

Đáp ứng yêu cầu gần đây của các nhà lập pháp Hoa Kỳ, Hải quân Mỹ (USN) hiện đang làm việc để phát triển và tích hợp một hệ thống tấn công nhanh thông thường trên tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường (DDG 1000) lớp Zumwalt, thông tin trên được Chuẩn đô đốc Paul Schlise cho biết vào ngày 8/1.

"Điều này đã được thảo luận trong một thời gian ngắn. Bây giờ nó đã được quy định trong luật”, ông Schlise lưu ý rằng: “Chúng tôi đang tiến hành điều đó dựa trên các nghiên cứu về hình thức thân tàu và những gì sẽ được thực hiện để sửa đổi nó”.

Vị Chuẩn Đô đốc tiết lộ thêm rằng việc phát triển khả năng tấn công nhanh (CPS) thông thường sẽ tăng cường tiềm năng hỏa lực của USN bằng cách sử dụng dịch vụ để tăng kích thước tiềm năng của hệ thống phóng thẳng đứng.

Ông Schlise giải thích rằng một tên lửa như vậy sẽ “mở rộng đáng kể tầm bắn của chiến hạm và gây nguy hiểm cho một loạt các mục tiêu lớn hơn”.

Khu trục hạm tàng hình USS Zumwalt (DDG-1000) của Hải quân Mỹ. Ảnh: Janes Defense.

Khu trục hạm tàng hình USS Zumwalt (DDG-1000) của Hải quân Mỹ. Ảnh: Janes Defense.

Mặc dù vũ khí này vẫn đang trong giai đoạn phát triển nhưng USN kỳ vọng một loại tên lửa như vậy có thể mang lại nhiều lựa chọn hơn cho cả vai trò tấn công trên biển và trên bộ. Công việc của khu trục hạm Zumwalt cũng sẽ giúp phát triển các hệ thống cho những tàu khác.

Mới đây khu trục hạm USS Zumwalt của Hải quân Mỹ đã phải hứng chịu khá nhiều chỉ trích vì chi phí quá cao mà sức mạnh thua xa kỳ vọng, thậm chí siêu hạm này còn bị so sánh với chiếc "tàu pháo đắt tiền".

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/hai-quan-my-trang-bi-cho-tau-khu-truc-zumwalt-vu-khi-tan-cong-nhanh-thong-thuong/20210112034208888