Hải quân Mỹ thử nghiệm tàu lặn không người lái ở Biển Philippines

Hải quân Mỹ vừa thử nghiệm khả năng tích hợp tàu lặn không người lái cùng tàu tuần tra Mark VI trong các nhiệm vụ trinh sát ở Biển Philippines.

 Hải quân Mỹ đang thử nghiệm khả năng kết hợp tàu lặn không người lái (UUV) với tàu tuần tra Mark VI trong các nhiệm vụ tuần tra, thu thập dữ liệu ở Biển Philippines, nhằm mở rộng năng lực trinh sát trên và dưới nước. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ đang thử nghiệm khả năng kết hợp tàu lặn không người lái (UUV) với tàu tuần tra Mark VI trong các nhiệm vụ tuần tra, thu thập dữ liệu ở Biển Philippines, nhằm mở rộng năng lực trinh sát trên và dưới nước. Ảnh: Hải quân Mỹ.

UUV Mk 18 Mod 2 được đặt trên xuồng cao su bơm hơi trước khi được đưa xuống nước làm nhiệm vụ. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Mẫu UUV này được trang bị hệ thống cảm biến hiện đại. Nó có thể lặn sâu tối đa tới 300 m và được điều khiển từ xa bằng sóng âm. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Các binh sĩ dùng một thiết bị neo để triển khai và thu hồi UUV. Chiếc xuồng cao su bơm hơi có tác dụng như một máng trượt để đưa UUV xuống và lên khỏi mặt nước. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Sau khi triển khai UUV, tàu tuần tra tiếp tục trinh sát mặt biển, trong khi UUV sẽ tìm kiếm các mục tiêu khả nghi dưới nước. Sự kết hợp này cho phép lực lượng đặc nhiệm 75 mở rộng phạm vi làm nhiệm vụ. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Hai chuyên gia theo dõi quá trình hoạt động của UUV qua thiết bị điều khiển từ xa. Dữ liệu gửi về từ UUV sẽ được phân tích kỹ càng để phát hiện sớm những bất thường dưới mặt nước. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Thuyền trưởng tàu tuần tra Mark VI theo dõi dữ liệu từ các thiết bị cảm biến trên tàu, cũng như tín hiệu gửi về từ UUV. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Một binh sĩ sử dụng sụng máy 12,7 mm lắp trên tàu tuần tra Mark VI. Đơn vị đặc nhiệm 75 là đơn vị viễn chinh của Hạm đội 7, chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ an ninh hàng hải trên và dưới mặt nước ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Mark VI thuộc loại tàu tuần tra vũ trang tốc độ cao, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra ven biển. Nó được vũ trang mạnh với 2 pháo điều khiển từ xa 25 mm, 4-6 súng máy 12,7 mm. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-quan-my-thu-nghiem-tau-lan-khong-nguoi-lai-o-bien-philippines-post1159087.html