Hải quân Mỹ thu giữ lượng lớn vũ khí, tên lửa Iran trên biển Arab

Theo CENTCOM, các vũ khí bị bắt giữ bao gồm 150 tên lửa dẫn đường chống tăng 'Dehlavieh', bản sao tên lửa Kornet của Nga.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 13/2 cho biết, tàu USS Normandy (CG60) của nước này hoạt động ở Biển Đỏ đã bắt giữ một lượng lớn vũ khí do Iran sản xuất trong lúc tiến hành “các hoạt động an ninh hàng hải” ngày 9/2 vừa qua.

Vũ khí Hải quân Mỹ tịch thu được. Ảnh: Twitter

Vũ khí Hải quân Mỹ tịch thu được. Ảnh: Twitter

“Các vũ khí bị bắt giữ bao gồm 150 tên lửa dẫn đường chống tăng ‘Dehlavieh’, bản sao tên lửa Kornet của Nga, thông cáo ngày 13/2 của CENTCOM cho biết.

Các vũ khí khác bị bắt giữ đều do Iran thiết kế và sản xuất, trong đó có 3 tên lửa đất đối không, các vũ khí ảnh nhiệt, các linh kiện UAV, các linh kiện tàu nổi, cũng như các loại vũ khí khác.

Đoạn Video do bộ phận báo chí của CENTCOM đăng tải cho thấy Hải quân Mỹ áp sát một con tàu trong chiến dịch ngày 9/2 trên biển Arab.

Một số hình ảnh về số vũ khí bị tịch thu cũng được Quân đội Mỹ đăng tải trên Twitter, kèm theo chú thích rằng số vũ khí vừa tịch thu cũng tương tự như những vũ khí mà Tàu USS Forrest Sherrman của Mỹ thu được từ một con tàu trên biển Arab ngày 25/11/2019.

“Những vũ khí này được xác định là có nguồn gốc Iran và dự kiến chuyển cho lực lượng Houthi ở Yemen. Điều này vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc về cấm cung cấp, buôn bán, vận chuyển trực tiếp hay gián tiếp vũ khí cho Houthi”, CENTCOM nói./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/video/hai-quan-my-thu-giu-luong-lon-vu-khi-ten-lua-iran-tren-bien-arab-1010149.vov